Sẽ thiết kế mẫu nón bảo hiểm riêng cho phụ nữ dân tộc Thái

Ngày 27-8, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu giải pháp sản xuất nón bảo hiểm (NBH) phù hợp với phụ nữ đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.

(SGGPO).-  Ngày 27-8, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu giải pháp sản xuất nón bảo hiểm (NBH) phù hợp với phụ nữ đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, việc đội NBH của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số đang gặp khó khăn do rào cản của yếu tố phong tục, trang phục truyền thống, đặc biệt là đối với phụ nữ Thái có búi tóc trên đỉnh đầu (tằng cẩu).

Tại hội thảo, có ý kiến đề xuất giải pháp thiết kế NBH dành riêng cho các đối tượng này bằng cách khoét lỗ trên đỉnh hoặc làm chiếc nón ôm toàn bộ vùng búi tóc và phần đầu người đội, việc này có thể đạt tất cả các chỉ tiêu nhưng trọng lượng nặng, nón dễ xô lệch, chi phí sản xuất cao hơn nón thông thường 30-60%.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho rằng, các nhà sản xuất nên nghiên cứu đưa ra thiết kế mẫu của nón dành cho người phụ nữ dân tộc Thái.  Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ chính thức có văn bản sang Bộ Khoa học và Công nghệ để nghiên cứu, sửa đổi bổ sung, phụ lục về quy chuẩn riêng dành cho đối tượng này đồng thời trong quá trình hoàn thiện xây dựng sẽ đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho sản xuất thí điểm nhằm tiếp tục hoàn thiện Quy chuẩn quốc gia. 

BÍCH QUYÊN

Tin cùng chuyên mục