* 3.256 người đã mắc bệnh sởi, 139 người tử vong
Dịch sởi đã và đang diễn ra dù không công bố dịch nhưng các biện pháp phòng chống đang được ngành y tế triển khai quyết liệt nhằm sớm khống chế, hạn chế sự lây lan và giảm số ca tử vong… Đây là khẳng định của lãnh đạo Bộ Y tế và các chuyên gia y tế tại buổi họp báo do Bộ Y tế tổ chức chiều 18-4.
| |
* Thứ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN THANH LONG: Việc Bộ Y tế không công bố dịch sởi không có nghĩa là không có dịch sởi. Sở dĩ Bộ Y tế không công bố dịch sởi mà chỉ thông báo có dịch sởi vì theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, việc công bố dịch ở mức độ cao hơn thông báo và khi công bố sẽ phải dựa vào những diễn biến của dịch, ảnh của dịch tới đời sống xã hội. Khi công bố dịch sẽ phải thực hiện một số biện pháp mạnh có liên quan và ảnh hưởng rất lớn tới đời sống xã hội, như: đóng cửa toàn bộ các trường học, nơi công cộng, các nơi vui chơi giải trí, tổ chức cách ly bắt buộc với người nhiễm bệnh. Trong khi đó, với thực tế diễn biến của tình hình dịch sởi hiện nay, chúng ta không nhất thiết phải áp dụng các biện pháp mạnh trên.
* Vì sao số trẻ mắc sởi bị biến chứng và tử vong tăng cao bất thường?
* PGS-TS NGUYỄN VĂN KÍNH, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn phòng chống dịch: Bệnh sởi là một bệnh lây rất nhanh và rất mạnh, đặc biệt là chỗ đông người. Sởi gây suy giảm miễn dịch cấp tính và bản thân virus sởi có thể gây ra 3 tình huống tử vong là: Viêm cơ tim, viêm phổi phù cấp và viêm não do phản ứng kháng nguyên và kháng thể. Trong khi đó, hiện nay dịch sởi vẫn lưu hành hàng năm ở nước ta nên những biến chứng và diễn biến của sởi trong năm nay so với trước không có gì bất thường.
Tuy nhiên thực tế từ tháng 3 tới nay, số trẻ bị sởi biến chứng và tử vong cao đột biến nhưng hầu hết là tập trung tại Bệnh viện Nhi Trung ương do dồn tất cả các ca nặng ở đây và tạo cơ hội cho virus lây lan và nhiễm khuẩn bệnh viện. Bởi lẽ, bản chất của bệnh sởi là giảm miễn dịch cấp tính vì thế rất dễ bội nhiễm các vi khuẩn trong môi trường bệnh viện. Trong khi đó, trong thời gian qua, Bệnh viện Nhi Trung ương luôn quá tải trầm trọng làm gia tăng môi trường lây nhiễm chéo. Hơn nữa, thực tế bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Có tới 90% các bệnh nhân sởi là tự khỏi, chỉ có 10% là có biến chứng nặng mà thôi. Đáng lẽ chỉ cần xử lý 10% biến chứng nặng trong bệnh viện thì chúng ta lại đưa cả 90% số không có biến chứng nặng đến bệnh viện để khám chữa, dẫn đến tình trạng quá tải, gia tăng nguy cơ lây lan.
* Xin cho biết những biện pháp nhằm giảm lây nhiễm sởi trong Bệnh viện Nhi Trung ương?
* TS TRẦN MINH ĐIỂN, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương: Sau khi Bộ Y tế có chỉ đạo các bệnh viện tăng cường phân tuyến, hạn chế chuyển viện lên tuyến trên thì số trẻ bị sởi được chuyển tới viện đã bắt đầu giảm dần. Cùng với đó, bệnh viện cũng tập trung giảm tải ở các khoa phòng, bắt đầu từ khoa hô hấp và khoa truyền nhiễm nhằm hạn chế nằm ghép. Chúng tôi cũng đã lập ra một khu điều trị riêng cho hơn 50 trẻ bị sởi đang phải thở ôxy. Qua tìm hiểu một số bệnh viện tuyến dưới ở Hà Nội trong ngày vừa qua, chúng tôi cũng đề xuất, đối với những trẻ đang trong giai đoạn thoái chuyển bệnh (giảm sốt, giảm ho) thì các bệnh viện không nên giữ trẻ lại ở viện mà cho về nhà, nhưng phải có bộ phận để điều trị ban ngày tại viện cho trẻ.
KHÁNH NGUYỄN
| |
>> Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Chúng ta đã và đang có dịch sởi