10 bác sĩ được nhận giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 10 bác sĩ được nhận giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ X, năm 2021. 
ThS. BS Lê Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, UVBCH - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn bệnh viện - 1 trong 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021. Ảnh: VGP
ThS. BS Lê Xuân Tùng, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, UVBCH - Chủ nhiệm UBKT Công đoàn bệnh viện - 1 trong 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021. Ảnh: VGP

Với chủ đề “Thầy thuốc trẻ trên mặt trận phòng, chống đại dịch Covid-19”, giải thưởng nhằm kịp thời biểu dương những điển hình thầy thuốc trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch. 

10 gương mặt nhận giải thưởng gồm có các bác sĩ: Nguyễn Đăng Quang (Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM), Lê Tuấn Thành (Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành), Lê Xuân Tùng (Bệnh viện Nhi Trung ương), Đặng Văn Hòa (Bệnh viện tỉnh Bắc Giang), Đặng Thị Yến Vy (Bệnh viện Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương), Lê Thị Lan (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2), Lê Minh Ngọc (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội), Lò Thị Thanh Hợp (Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) và Thượng úy Nguyễn Đức Tiến (Bệnh viện 19-8 Bộ Công an), Thiếu tá Vũ Sơn Giang (Bệnh viện Quân y 175).

Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu là giải thưởng thường niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Bộ Y tế phối hợp tổ chức.

Sau 9 lần tổ chức, giải thưởng đã vinh danh 200 gương mặt thầy thuốc trẻ có nhiều đóng góp và cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tin cùng chuyên mục