24 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng

24 đảng viên được nhận Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Cụ thể, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Sáng 4-9, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

24 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng ảnh 1 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đại diện Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu ôn lại truyền thống, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Võ Ngọc Quốc Thuận nhấn mạnh, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công là thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thành công của Cách mạng Tháng Tám đưa đất nước ta, dân tộc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, trong sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 34 năm qua, đã giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường; chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững, vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng cao; đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên.

24 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng ảnh 2 Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Tâm Dũng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, vinh quang và niềm tự hào ấy của đất nước được hun đúc bằng sự hy sinh của biết bao đồng bào, chiến sĩ và nhiều thế hệ đảng viên. Trong đó, có sự góp sức của đội ngũ đảng viên Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP, những người đảng viên tiên phong, gương mẫu, hăng hái trên mọi mặt trận. Những đảng viên được tôi rèn trong khó khăn, gian khổ của những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc; cùng nhân dân cả nước sục sôi bắt tay vào công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh và đương đầu với những khó khăn, thách thức trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của TP, của đất nước.

“Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng với công lao, đóng góp của đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đó còn là biểu tượng cao quý về sự phấn đấu, rèn luyện, cống hiến vá trưởng thành của các đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy khối mong rằng tinh thần đó sẽ không ngừng được phát huy, lan tỏa, để thế hệ trẻ noi theo, tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp”, đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận nhấn mạnh.

24 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng ảnh 3 Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đồng chí Lưu Kim Hoa. Ảnh: VIỆT DŨNG
24 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng ảnh 4 Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Thành Long. Ảnh: VIỆT DŨNG
Tại buổi lễ, 24 đảng viên được nhận Huy hiệu 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Cụ thể, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trong các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, có đồng chí Lê Tâm Dũng thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Đua (Cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM) , nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.

24 đảng viên thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM nhận Huy hiệu Đảng ảnh 5 Phó Bí thư Thường Trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Đua. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thay mặt đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Phạm Văn Huỳnh (nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng) cho biết, được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là nguồn động viên rất lớn, là hành trang cho mỗi đảng viên và là động lực để đảng viên trẻ tiếp tục rèn luyện, học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết và mục tiêu, con đường cách mạng của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra.

“Chúng tôi, những đảng viên nhận Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm quá trình công tác góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; gương mẫu rèn luyện học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời vận động, xây dựng thế hệ đảng viên trẻ kế tục sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, phụng sự nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng đề ra”, đồng chí Phạm Văn Huỳnh bày tỏ.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Dân - Chính - Đảng TP, Bí thư Đoàn Cơ quan Thành đoàn) thay mặt tuổi trẻ Khối Dân - Chính - Đảng chúc mừng các cô, chú đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này.

Đồng chí Trịnh Thị Hiền Trân cho biết, các cô, chú chính là những tấm gương sáng mà mỗi đảng viên trẻ - những người cộng sản trẻ đã, đang và sẽ mãi tiếp tục học tập, phấn đấu và phát huy, để xứng đáng với những giá trị truyền thống, thành quả cách mạng mà các thế hệ cha, ông đã đổ biết bao xương máu để giành và giữ được.

Tin cùng chuyên mục