26 năm sau thảm họa Bhopal chỉ có 8 người bị tuyên án 2 năm tù

Hãng AFP đưa tin, ngày 7-6, tòa án ở thành phố Bhopal, Ấn Độ, đã kết án 8 người có liên quan trong thảm họa Bhopal, giết chết 4.000 người, cách đây 26 năm. Cả 8 người bị kết án “đã cẩu thả trong lúc làm việc”, đối mặt với mức án trên 2 năm tù giam.

Trong số đó có cựu Chủ tịch chi nhánh Ấn Độ của tập đoàn hóa chất Union Carbide của Mỹ, Keshub Mahindra, hiện đang là chủ tịch tập đoàn sản xuất xe hơi Mahindra & Mahindra. Cựu Giám đốc điều hành, cựu Giám đốc sản xuất và cựu Trợ lý kế hoạch của tập đoàn này sẽ bị kết án trong vài ngày tới.

Warren Anderson, Chủ tịch tập đoàn Union Carbibe của Mỹ, cũng nằm trong số những người bị cáo buộc có liên quan đến thảm họa nhưng không bị tòa tuyên án, sau khi tòa án Bhopal tuyên bố ông này là “kẻ trốn tránh pháp luật”.

Thảm họa Bhopal xảy ra vào ngày 3-12-1984, tại nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, thuộc sở hữu của Union Carbide (UCIL), nay đã thuộc sở hữu của Tập đoàn hóa chất Dow Chemicals. Nhà máy đã để rò rỉ khí Methyl isocyanate (MIC) và các khí độc khác, làm 4.000 người chết và 600.000 người bị phơi nhiễm chỉ trong vài ngày.

T.Hằng

Tin cùng chuyên mục