
Người hâm mộ William Shakespeare và giới học giả thế giới đang tổ chức tuần lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 450 của ông, ngày 23-4.
Nổi tiếng như Shakespeare, chúng ta ai cũng biết, nhưng từ xưa đến nay không ai biết sinh nhật thật sự của nhà viết kịch vĩ đại người Anh này, 23-4 chỉ là ngày người ta cho là ngày sinh của ông, vào năm 1564. Năm nay, nhiều sự kiện quan trọng kỷ niệm sinh nhật thứ 450 của Shakespeare được tổ chức trên toàn cầu, cho thấy ngày nay William Shakespeare vẫn quan trọng.

Ngày 23-4, Nhà hát Globe, sân khấu “nhà” của Shakespeare ở London, giới thiệu thêm một vở Hamlet mới dựng nữa và có kế hoạch lưu diễn vở kịch này trên toàn cầu trong 2 năm tới. Cùng ngày, Shakespeare Festival khai mạc ở St. Louis, Mỹ, lễ hội kéo dài 5 ngày này sẽ trình diễn đủ 38 vở kịch của Shakespeare.
Tuần lễ kỷ niệm sinh nhật Shakespeare mở đầu cho những hoạt động đang hình thành trên toàn cầu vào năm 2016, khi Anh có kế hoạch dài cả năm kỷ niệm 400 năm ngày Shakespeare qua đời. Ông mất vào sinh nhật thứ 52, vào ngày 23-4-1616. Giới chức du lịch Anh hy vọng các lễ hội quốc gia vào năm 2016 sẽ không thua kém cả Olympic 2012 về quy mô.
Theo James Bednarz, giáo sư Anh ngữ tại Đại học Long Island ở New York, Mỹ, ảnh hưởng của Shakespeare lan rộng đến ngay cả những người không đọc tác phẩm của ông cũng ngưỡng mộ tài năng của ông, với những dấu ấn thiên tài trong trong ngôn ngữ Anh.
Tác phẩm của Shakespeare - gồm 38 vở kịch (các học giả vẫn tranh cãi về con số cuối cùng vì có nhiều vở kịch của ông được cho là đã bị thất lạc) với các tác phẩm nổi tiếng nhất là Romeo và Juliet, Julius Caesar, Hamlet, Macbeth, Othello... cùng 154 bài thơ sonnet - đã được dịch ra hơn 80 ngôn ngữ trên thế giới. Các tác phẩm của Shakespeare đã được đưa vào giáo trình của hơn 65% số trường học trên thế giới, giảng dạy cho khoảng 64 triệu học sinh.
Khán giả nhà hát luôn mê kịch Shakespeare. Ở Mỹ, tác phẩm của ông được dựng mỗi năm nhiều gấp 3 lần của bất kỳ nhà viết kịch nào khác, theo tạp chí American Theatre.
Theo Maggie Vinter, giáo sư Anh ngữ tại Đại học Case Western Reserve ở Cleveland, sự sùng bái Shakespeare như ngày nay đã bắt đầu từ thế kỷ 18. Nhiều diễn viên nổi tiếng đã có sự nghiệp được thúc đẩy nhờ các tác phẩm của ông. Có nhiều lý do để khẳng định rằng Shakespeare trẻ mãi không già. Yêu hay ghét Shakespeare, không ai có thể tránh được ông. Sự hiểu biết Shakespeare làm phong phú thêm cuộc sống và kinh nghiệm cho mọi người.
“Shakespeare là “bác sĩ tâm lý” đầu tiên, các vở kịch của ông vẫn âm vang các câu hỏi tâm lý hóc búa mà chúng ta trải nghiệm ngày nay - từ tình đơn phương đến tự tử vì bị phản bội”, bác sĩ tâm lý Carole Lieberman ở Beverly Hills, California, cho biết.
Peter Sander, giáo sư kịch nghệ và múa tại Đại học Hofstra ở Hempstead, New York, cho rằng sức mạnh của Shakespeare nằm trong cái nhìn sâu sắc của ông về bản chất con người.
Theo Manon Spadaro, giám đốc sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Chicago Youth Shakespeare: Tác phẩm của Shakespeare giải quyết những câu hỏi lớn của cuộc sống cũ và mới, thông qua câu chữ để chia sẻ quan điểm của nhân vật, chúng ta học được những bài học yêu thương từ đó.
VIỆT NGA