Ấm lòng người dân vùng hạn mặn

Toàn bộ kinh phí trên 2 tỷ đồng do nhóm từ thiện “Chia sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động mạnh thường quân tài trợ.
Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (từ trái qua, người thứ 5) trao tặng 100 bồn chứa nước ngọt cho bà con nghèo tại xã Nam Thái A. Ảnh: TÍN HUY
Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (từ trái qua, người thứ 5) trao tặng 100 bồn chứa nước ngọt cho bà con nghèo tại xã Nam Thái A. Ảnh: TÍN HUY

Ngày 28-3, chuyến hành trình hỗ trợ 840 bồn chứa nước ngọt cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn ở 8 tỉnh miền Tây: Kiên Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang đã thành công tốt đẹp.

Toàn bộ kinh phí trên 2 tỷ đồng do nhóm từ thiện “Chia sẻ - Sharing” của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động mạnh thường quân tài trợ.
Đồng hành với chương trình có: Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Giáo hội phật giáo Việt Nam TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM, Tập đoàn Novaland, Ngân hàng ACB, Tập đoàn Trung Thủy, CLB Đại lý thuế TPHCM, Công ty CP Đầu tư – Xây dựng Vĩnh Thuận (TPHCM), mạnh thường quân Nguyễn Thị Phương…
Ấm lòng người dân vùng hạn mặn ảnh 1 Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ người dân vận chuyển. Ảnh: TÍN HUY
Ấm lòng người dân vùng hạn mặn ảnh 2 Người dân vận chuyển bồn về nhà bằng võ lãi. Ảnh: TÍN HUY

Chuyến hành trình bắt đầu từ ngày 26-3 tại xã Nam Thái A, huyện An Biên (tỉnh Kiên Giang). Đoàn đã trao 100 bồn chứa nước ngọt (loại 1000 lít/bồn), mỗi bồn trị giá 1.400.000 đồng cho bà con và 4 bồn cho Đồn Biên phòng Tây Yên (huyện An Biên).

Cũng trong ngày 26-3, đoàn tiếp tục về xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau trao 104 bồn cho 100 hộ dân và Đồn Biên phòng tại đây; đồng thời bàn giao 200 giếng nước ngọt, do Tập đoàn Trung Thủy tài trợ 1 tỷ đồng tặng cho những hộ nghèo thuộc 4 huyện: U Minh, Trần Văn Thời, Phú Tân, Cái Nước (tỉnh Cà Mau).

Ngày tiếp theo, đoàn đã đến trao cho các tỉnh: Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang với tổng 304 bồn.
Ấm lòng người dân vùng hạn mặn ảnh 3 Phát khẩu trang và tuyên truyền cho người dân về ý thức phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: TÍN HUY
Đoàn cũng trao 6.500 khẩu trang vải, trị giá 52 triệu đồng cho bà con nhằm phòng chống dịch Covid-19; đồng thời tuyên truyền cho bà con về ý thức trong việc phòng chống dịch Covid-19.
Một số hình ảnh trong chuyến hành trình: 
Bà Mai Thị Hạnh hỗ trợ người dân vận chuyển bồn nước. Ảnh: TÍN HUY
Hỗ trợ người dân
 
Trao bồn chứa nước ngọt tại Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng). Ảnh: TÍN HUY
Đoàn được địa phương tặng hoa cảm ơn. Ảnh: TÍN HUY
Bà Nguyễn Thị Tranh trao tặng 16 bồn nước cho bà con. Ảnh: TÍN HUY
Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo vận động Công ty CP Đầu tư - Xây dựng (TPHCM) tặng 50 bồn nước. Ảnh: TÍN HUY
Bà Nguyễn Thị Phương, đại diện CLB Đại lý thuế TPHCM tặng 38 bồn nước. Ảnh: TÍN HUY

Tin cùng chuyên mục