Vượt qua bóng tối
Câu chuyện của bà Tư Đậu (ngụ quận 10, TPHCM) là một minh chứng cho sự hiệu quả của chương trình “Trao sinh kế cho phụ nữ tái hòa nhập cộng đồng, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” do Hội Phụ nữ Công an TPHCM (gọi tắt là Hội) triển khai. Hơn 2 năm trước, bà Tư Đậu nhận được chiếc xe bán nước giải khát từ chương trình này, mở ra một trang mới tươi sáng hơn trong cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn của bà. Từ một người không có việc làm ổn định, thường xuyên đau ốm, bà Tư Đậu giờ đây có thể tự lo cho bản thân và hỗ trợ phần nào cho gia đình nhờ vào “nguồn sống” quý giá này. “Từ lúc có xe bán nước, cuộc sống của tôi đã khỏe hơn, tốt hơn”, bà Tư Đậu chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ về vật chất, Hội còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự cảm thông và chia sẻ chân thành với các hoàn cảnh đặc biệt như chị Vũ Phan Ngọc Mai (chủ tiệm bún riêu sau chợ Phú Nhuận). Chiếc xe bán bún riêu và số vốn nhỏ được Hội trao tặng giúp chị Mai, một người từng tái hòa nhập cộng đồng với nhiều mặc cảm, dần ổn định cuộc sống, vượt qua tự ti và trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Sự thay đổi tích cực của chị đã mang lại niềm vui và tự hào lớn lao cho bậc cha mẹ.
“Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan chức năng, đặc biệt là Hội Phụ nữ Công an TPHCM giúp tôi vượt qua mặc cảm tái hòa nhập cộng đồng. Tôi gửi lời đến các chị em cùng hoàn cảnh, mong các chị em cùng phấn đấu và nỗ lực từng ngày để có thể tự vươn lên trở thành một người phụ nữ, một công dân tốt của thành phố”, chị Mai chia sẻ.

Với nghị lực phi thường và sự hỗ trợ kịp thời từ Hội, bà Lâm Thị Tuyết Hồng (ngụ quận 6, TPHCM) từng bước vực dậy cuộc sống sau những tháng ngày lầm lỡ. Từng phải chấp hành án phạt tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy, ngày trở về, bà Hồng đối diện với muôn vàn khó khăn như: không nhà, không tiền, không nghề nghiệp lại thêm gánh nặng người chồng bệnh tật trong phòng trọ chật hẹp. Tưởng chừng tuyệt vọng, nhưng may mắn đã mỉm cười khi bà nhận được chiếc xe bán hủ tiếu và 2 triệu đồng vốn từ Hội. Món quà ý nghĩa này không chỉ mang đến cho bà Hồng một công việc mưu sinh ổn định mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng khi cuộc đời tưởng chừng bế tắc. Từ đây, bà có thu nhập để trang trải cuộc sống, mua thuốc thang cho chồng. Kỳ diệu hơn, sự ổn định về kinh tế và tinh thần đã giúp người chồng của bà dần hồi phục sức khỏe, trở nên lạc quan và có thể phụ giúp vợ trong việc buôn bán. Câu chuyện của bà Hồng là minh chứng sinh động cho thấy sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời và thiết thực có thể mang đến những thay đổi lớn lao, giúp những người từng lầm lỡ có thêm động lực để tái hòa nhập cộng đồng và xây dựng một cuộc sống ý nghĩa.
Xây dựng cộng đồng nhân ái từ hành động thiết thực
Những hoạt động đầy ý nghĩa này của Công an TPHCM không chỉ góp phần xoa dịu khó khăn, vất vả của những phận đời kém may mắn mà còn lan tỏa tinh thần nhân văn sâu sắc, thể hiện sự đồng hành, sẻ chia với cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
Bà Trần Thanh Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận 8, cho biết, qua các hoạt động hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, chị em phụ nữ lầm lỡ của Hội Phụ nữ Công an TPHCM đã giúp các chị rất nhiều trong việc ổn định cuộc sống. Qua 1 năm triển khai, các chị tiến bộ rất nhiều, giảm nguy cơ tái phạm, cuộc sống ổn định hơn và tham gia cùng địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, nhấn mạnh, tái hòa nhập cộng đồng là chính sách nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước, có vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; từng bước xóa bỏ sự thành kiến, kỳ thị, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng xã hội trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ giúp đỡ, tiếp thêm nghị lực để người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết. Hành động này không chỉ giúp người chấp hành án xong có thể vươn lên xây dựng cuộc đời mới, mà còn trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Ông mong muốn các đơn vị tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.
Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng Ban Phụ nữ Công an TPHCM, cho biết, trong 3 năm (2022-2024), Hội Phụ nữ Công an TPHCM tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TPHCM tổ chức trao phương tiện sinh kế (xe bán nước giải khát, bán thức ăn, xe gắn máy...) cho 21 trường hợp; hỗ trợ vốn 2 trường hợp, với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng. Với kết quả đạt được, năm 2025, Hội cùng các đơn vị tổ chức trao phương tiện sinh kế hỗ trợ 13 trường hợp, hỗ trợ vốn 5 trường hợp đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Những con số này không chỉ thể hiện sự nỗ lực mà còn là minh chứng cho những trái ngọt mà chương trình mang lại, góp phần xây dựng một cộng đồng ngày càng nhân ái và tốt đẹp hơn.