Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 30-9, vị trí tâm bão số 5 (Lekima) ở vào khoảng 15,0 độ vĩ Bắc; 114,9 độ kinh Đông, trên khu vực giữa biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Nam.
Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (62 -88km/giờ), giật trên cấp 9 và còn tiếp tục mạnh thêm.
Dự kiến đường đi của bão số 5 đến ngày 2-10.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, sau đó di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15km. Đến 13 giờ ngày 1-10, vị trí tâm bão ở vào 15,8 độ vĩ Bắc; 113,2 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.
Dự báo trong 48 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 13 giờ ngày 2-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ vĩ Bắc; 112,0 độ kinh Đông cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 220km về phía Đông. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300km.
Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7; vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Biển động rất mạnh.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong vài ngày tới khi bão số 5 tiến sâu vào biển Việt Nam, thời tiết sẽ tiếp tục xấu đi, có mưa to, thường xuất hiện vào buổi chiều hoặc tối. Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh rất nguy hiểm cho tàu bè đi lại. Trong cơn dông đề phòng có tố lốc.
Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Đến 16 giờ 30 phút chiều 30-9, tỉnh này còn 1.095 tàu thuyền với 8.805 ngư dân đang đánh bắt thủy sản ngoài khơi và hiện vẫn liên lạc được với đất liền. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất là còn 45 tàu thuyền với 2.807 ngư dân hoạt động tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa, nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của cơn bão số 5, chưa chịu tìm nơi trú ẩn.
Cùng ngày, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Để tăng độ an toàn và nâng cao tần suất liên lạc với các tàu thuyền của ngư dân, đơn vị này đã lắp đặt hoàn tất 54 bộ máy thông tin liên lạc cho 5 huyện ven biển Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ và huyện đảo Lý Sơn với tổng trị giá khoảng 1,8 tỷ đồng.
Các loại máy thông tin được lắp đặt trong đợt này gồm: 13 bộ máy thông tin tầm xa hiện đại (loại HFIC 710), có thể liên lạc với ngư dân cách xa hàng ngàn km và 41 bộ máy thông tin loại VHFICM 402 và VHFICM 88 phục vụ cho công tác liên lạc và chỉ đạo công tác phòng, chống lụt bão.
Tính đến cuối ngày 30-9, Đà Nẵng vẫn còn 234 tàu cùng 1.782 ngư dân ngoài khơi khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường sa. Trong đó, 15 tàu với 154 ngư dân ở khu vực đảo Hoàng Sa đang trên đường trở về đất liền.
Tính đến 16 giờ 30 ngày 30-9, tại tỉnh Thừa Thiên- Huế còn 12 tàu thuyền với 142 ngư dân đang trên đường vào bờ...
L.V. - T.K.S. – L.Q.Tr. – H.M.
NG.KH. - NG.H - V.V.T.
Thông tin liên quan:
* 10g sáng nay: Bão Lekima đổ bộ vào gần quần đảo Hoàng Sa
* Sáng nay 30-9: Bão Lekima vào biển Đông