Ngày 9-3, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh ASEAN - EU với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN, Cao ủy Thương mại EU và khoảng 700 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu đến từ các nước ASEAN và EU đã diễn ra tại Hà Nội.
Mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hội nghị này là cơ hội tốt để cộng đồng doanh nghiệp ASEAN và EU tăng cường hợp tác, kết nối, trực tiếp trao đổi và bày tỏ quan điểm cũng như những khuyến nghị của mình đến các cơ quan quản lý ASEAN và EU. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng và tích cực khi được tổ chức trong bối cảnh ASEAN đang tiến gần đến việc hoàn thành mục tiêu xây dựng cộng đồng vào năm 2015 và mối quan hệ kinh tế giữa ASEAN và EU đang phát triển mạnh mẽ. Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sự lưu chuyển của dòng vốn đầu tư, trao đổi thương mại, tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh hiệu quả hơn và mang lại lợi ích to lớn hơn cho trên 600 triệu người dân ASEAN trong khu vực. Cùng với tiến trình xây dựng AEC, ASEAN cũng đang nỗ lực để hội nhập sâu, rộng hơn với các đối tác khu vực và toàn cầu, trong đó luôn đề cao sự hợp tác quan trọng với EU vì mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng chung.
Hiện nay hợp tác thương mại và đầu tư ASEAN - EU tiếp tục được mở rộng và tăng trưởng liên tục trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều khó khăn. EU là đối tác thương mại lớn thứ hai và tiếp tục là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất của ASEAN, trong khi đó, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của EU. EU là đối tác dành nhiều hỗ trợ kỹ thuật cho ASEAN vì mục tiêu phát triển chung. Trong quá trình xây dựng AEC, ASEAN đã và đang tiếp tục học hỏi nhiều kinh nghiệm quý của EU.
Về phần mình, với vai trò là quốc gia điều phối quan hệ hợp tác kinh tế ASEAN - EU, Việt Nam luôn ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư ASEAN và EU ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và nâng lên tầm cao mới. Theo hướng này, EU và một số nước ASEAN, trong đó có Việt Nam đang xúc tiến đàm phán hình thành các Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương nhằm tạo dựng các nền tảng vững chắc hướng tới hợp tác toàn diện ASEAN - EU trong tương lai. Trên thực tế, Việt Nam đang dần trở thành một cửa ngõ quan trọng để các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế tiếp cận thị trường, mở rộng đầu tư tại ASEAN cũng như thị trường các khu vực thương mại tự do giữa ASEAN với các đối tác.
“Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn cam kết đầy đủ và hoạt động tích cực hướng tới mục tiêu xây dựng thành công AEC vào năm 2015. Trong năm 2013, Việt Nam sẽ cùng với các nước thành viên ASEAN và các đối tác phấn đấu vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và thịnh vượng với chủ đề “Người dân, tương lai chúng ta sát cánh bên nhau”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
Hai khu vực đều cần nhau
Theo ông Karel de Gucht, Cao ủy Thương mại EU, ASEAN là đối tác thương mại hàng đầu của EU và EU cũng là đối tác lớn của ASEAN, đồng thời ông cũng bày tỏ quyết tâm tăng cường hơn nữa các mối quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa 2 khu vực ASEAN và EU. Chính vì vậy, để tăng cường sự hợp tác, các chính phủ cần tiếp tục phối hợp, đồng thời giảm bớt rào cản thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào đầu tư kinh doanh. Điều quan trọng là tất cả các cuộc thương lượng với các nước ASEAN cần có được sự thống nhất từ bên trong.
Còn theo Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, nền kinh tế toàn cầu đang phát triển nhưng cũng có rủi ro ở cả EU và ASEAN. Các khó khăn hiện tại không thể giải quyết được bởi từng nước riêng rẽ mà phải có sự phối hợp nhau. ASEAN muốn tăng đầu tư nhiều hơn nữa, do vậy, hai khu vực cần đẩy mạnh hợp tác chung, đặc biệt khu vực tư nhân giữa hai bên. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải tạo được niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp. Các chính phủ và khu vực tư nhân cần phối hợp tốt với nhau để cộng đồng trách nhiệm. Cũng theo ông Minh, trong quý 2-2013, một quỹ hạ tầng cơ sở cho ASEAN với hàng tỷ USD sẽ được triển khai, góp phần phát triển kinh tế của khu vực, do vậy, rất cần sự cam kết chung của các quốc gia và khu vực tư nhân trong việc triển khai này.
Khẳng định tầm quan trọng của mối liên kết về kinh tế giữa ASEAN và EU, ông Alain Cany, đồng Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh, ASEAN được coi là nhà bếp của thế giới và EU cũng coi khu vực kinh tế này đóng vai trò quan trọng. Do vậy, việc ký kết FTA với các nước ASEAN sẽ tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp về hợp tác thương mại, dịch vụ, đầu tư... và hướng tới năm 2015, tối ưu các cơ hội đó để EU thâm nhập sâu hơn vào ASEAN.
Hà My