ASIAD 16 (ngày 24-11): Cầu mây và Karatedo chỉ đoạt huy chương bạc

Trong buổi chiều nay, 24-11, hai niềm hy vọng mang về huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam là Cầu mây và Karatedo không thành hiện thực khi cả hai môn chỉ đoạt được huy chương bạc. Đến thời điểm này, Đoàn Việt Nam đã có được 14 Huy chương bạc, 12 Huy chương đồng, tạm đứng ở vị trí 26 trên bảng tổng sắp huy chương.
ASIAD 16 (ngày 24-11): Cầu mây và Karatedo chỉ đoạt huy chương bạc

(SGGPO).- Trong buổi chiều nay, 24-11, hai niềm hy vọng mang về huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam là Cầu mây và Karatedo không thành hiện thực khi cả hai môn chỉ đoạt được huy chương bạc. Đến thời điểm này, Đoàn Việt Nam đã có được 14 Huy chương bạc, 12 Huy chương đồng, tạm đứng ở vị trí 26 trên bảng tổng sắp huy chương.

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng Việt Nam (áo vàng) đành chấp nhận thất bại trước Thái Lan. Trong ảnh: Nguyễn Hải Thảo trong một pha phòng ngự trên lưới.

Thi đấu đầy nỗ lực nhưng Việt Nam (áo vàng) đành chấp nhận thất bại trước Thái Lan. Trong ảnh: Nguyễn Hải Thảo trong một pha phòng ngự trên lưới.

Trong trận đấu quyết định tranh huy chương vàng nội dung cầu mây nữ đội tuyển (regu), đội Việt Nam đã để thua đối thủ Thái Lan 1 - 2 và đành nhận chiếc huy chương bạc. Trong set thứ nhất Thái Lan thắng với tỷ số 21-15, nhưng Việt Nam gỡ hòa 1 - 1 khi thắng lại set thứ hai bằng tỷ số 21-14. Ở set tie-break, Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 15 - 11.

Võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh (phải) trong trận chung kết.

Võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh (phải) trong trận chung kết.

Ở trận chung kết nội dung kumite (đối kháng) môn Karatedo hạng dưới 50 kg, võ sĩ Vũ Thị Nguyệt Ánh cũng chỉ nhận Huy chương bạc khi để thua 0 - 2 trước võ sĩ nước chủ nhà Trung Quốc Li Hong.

* Môn điền kinh: Vũ Thị Hương (nội dung 200m) và Trương Thanh Hằng (nội dung 800m) vào chung kết

Cũng trong chiều nay, tại sân vận động Aoti, các vận động viên điền kinh của chúng ta bước vào thi đấu vòng loại. Ở vòng loại nội dung chạy 200m nữ, Vũ Thị Hương xuất sắc về nhất lượt chạy thứ 3 với thành tích 24 giây 05 và giành quyền vào chung kết.

Tại lượt chạy đầu tiên vòng loại nội dung 800m nữ, Trương Thanh Hằng với nỗ lực tuyệt vời đã về đích thứ 2 với thành tích 2 phút 03 giây 28, cũng giành quyền vào thi đấu chung kết. Chung kết nội dung chạy 200m và 800m nữ sẽ diễn ra vào chiều mai (25-11).

Trong khi đó, ở vòng loại nội dung chạy 800m nam, vận động viên Nguyễn Đình Cương đã về đích cuối cùng nên bị loại.

* Ở nội dung 10 môn phối hợp của nam, qua 5 phần thi (chạy 100m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao và 400m) vận động viên Vũ Văn Huyện tạm đứng ở vị trí thứ 4 với 4.002 điểm. Đáng chú ý là Vũ Văn Huyện đã về nhất cự ly chạy 100m và 400m.

Vận động viên Karpov Dmitriy (Kazakhstan) tạm dẫn đầu với 4.245 điểm; vận động viên Kim Kun Woo (Hàn Quốc) xếp thứ 2 với 4021 điểm; vận động viên Alquraya (Saudi Arabia) cùng được 4.002 điểm với Vũ Văn Huyện, tạm đứng thứ 3.

Đoàn Việt Nam tạm đứng ở vị trí 26 trên bảng tổng sắp huy chương với 14 Huy chương bạc và 12 Huy chương đồng. Đoàn chủ nhà Trung Quốc đã có đến 173 HCV, 93 HCB và 86 HCĐ chắc chắn ở vị trí dẫn đầu. Đoàn Hàn Quốc xếp vị trí thứ hai với 71 HCV, 59 HCB và 81 HCĐ; Đoàn Nhật Bản đứng thứ 3 (36 HCV, 66 HCB và 74 HCĐ).

Q.Trung

Tin cùng chuyên mục