Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương làm việc tại Bình Định

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Trung ương (BCĐ) vừa công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra của BCĐ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Ngày 12-10, tại Tỉnh ủy Bình Định, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 2 BCĐ dự Hội nghị công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra của BCĐ đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã công bố kế hoạch kiểm tra, quyết định thành lập đoàn kiểm tra của BCĐ tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định.

Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị

Đại tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao sự phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định, từ đó đời sống người dân được thay đổi, nâng cao và an ninh trật tự được giữ vững.

Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, nhiều năm qua theo dõi địa bàn tỉnh Bình Định, nhận thấy tiềm năng phát triển của tỉnh rất lớn. Đảng bộ tỉnh đoàn kết, người dân chung lòng.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc và nguyên nhân trong thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Qua đó, đề xuất giải pháp cụ thể để đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. Đặc biệt, việc kiểm tra cần trọng tâm, trọng điểm, đúng quy định.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị

Đại tướng Tô Lâm phát biểu, chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật và việc hướng dẫn, đôn đốc khắc phục các bất cập, khoảng trống cơ chế, chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng đất đai; đấu thầu; đấu giá tài sản; giám định tư pháp, định giá tài sản trong tố tụng hình sự; thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra rà soát khắc phục sở hở, bất cập và khoảng trống cơ chế, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo các kiến nghị.

Tin cùng chuyên mục