Bản quyền phần mềm: Thanh tra nhiều doanh nghiệp

Để đạt được mục tiêu năm 2010 ngành phần mềm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 35%-40%, doanh thu đạt trên 800 triệu USD thì vẫn cần hỗ trợ từ Chính phủ, các ban ngành. Trong đó, bản quyền phần mềm được siết chặt, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phần mềm trong nước phát triển. Chính vì thế, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL cho rằng, hoạt động thanh tra đã, đang và sẽ được thực hiện một cách công bằng, toàn diện trên tất cả các loại hình doanh nghiệp.
Bản quyền phần mềm: Thanh tra nhiều doanh nghiệp

Để đạt được mục tiêu năm 2010 ngành phần mềm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 35%-40%, doanh thu đạt trên 800 triệu USD thì vẫn cần hỗ trợ từ Chính phủ, các ban ngành. Trong đó, bản quyền phần mềm được siết chặt, sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phần mềm trong nước phát triển. Chính vì thế, ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VH-TT-DL cho rằng, hoạt động thanh tra đã, đang và sẽ được thực hiện một cách công bằng, toàn diện trên tất cả các loại hình doanh nghiệp.

Vừa qua lực lượng thanh tra liên ngành Bộ VH-TT-DL đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật quyền tác giả phần mềm tại Công ty CP Phát triển Kiến trúc Xây dựng C.A.D (ảnh) và Công ty CP Phát triển nhà Deawon - Thủ Đức (TPHCM).

Tại Công ty CP Phát triển Kiến trúc Xây dựng C.A.D, lực lượng thanh tra liên ngành đã kiểm tra 13 máy tính, phát hiện số lượng lớn các phần mềm vi phạm như: AutoCAD; Autodesk 3 DS Max - Adobe Photoshop CS; Adobe Acrobat 7-8 Pro và các phần mềm khác như LacViet MTD2002, Microsoft Office. Còn tại Công ty CP Phát triển nhà Deawon - Thủ Đức, hầu hết các phần mềm cơ bản như Microsoft Window, Microsoft Office đều là các phần mềm đã được công ty mua bản quyền nhưng vẫn còn một số phần mềm chuyên dụng như AutoCAD và 9 phần mềm LacViet MTD 2002 là các phần mềm bất hợp pháp.
Trước đó, vào ngày 25-3, Đoàn thanh tra liên ngành bao gồm Thanh tra Bộ VH-TT-DL và Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã tiến hành thanh tra Công ty CP Nam Hà Việt (khu CN Tân Bình, TPHCM). Tại đây 50 máy tính của công ty này đều không có bản quyền Microsoft Window XP Profesional 2002… Các phần mềm khác như Adobe Photoshop CS, Adobe Acrobat Pro 7 đều được cài đặt bất hợp pháp.
Ông Vũ Xuân Thành cho biết thêm, tín hiệu tích cực mà chúng ta có thể thấy một cách rõ ràng là rất nhiều các doanh nghiệp liên doanh, các công ty Nhà nước đã chấp hành tốt việc tuân thủ quyền tác giả phần mềm. Ý thức tôn trọng bản quyền phần mềm của cộng đồng doanh nghiệp đã cải thiện nhiều.
Tuy nhiên, tại nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, tình trạng vi phạm còn nhiều vì vẫn còn tâm lý cho rằng, việc thanh tra chỉ thực hiện ở các doanh nghiệp lớn. Do đó trong thời gian tới, Thanh tra Bộ VH-TT-DL sẽ tiếp tục thanh tra bản quyền phần mềm tại tất cả các loại hình doanh nghiệp
KIM THANH

Tin cùng chuyên mục