Bão gần biển Đông

Sáng 25-12, một vùng áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên vùng biển phía Đông của miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Wukong.

(SGGP).- Sáng 25-12, một vùng áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên vùng biển phía Đông của miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Wukong.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, chiều qua 25-12, vị trí tâm bão Wukong ở vào khoảng 10,3 độ vĩ Bắc và 127,2 độ kinh Đông, cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 170km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Đến chiều 26-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,8 độ vĩ Bắc và 121,8 kinh Đông, đi vào khu vực phía Bắc biển Sulu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức từ 62 đến 74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiến vào biển Đông. Khoảng chiều 27-12, vị trí tâm bão sẽ nằm cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức từ 62 đến 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Sau đó, bão vẫn giữ nguyên hướng di chuyển giữa Tây và Tây Tây Bắc, nhưng tốc độ giảm xuống khoảng 15km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng-thủy văn Trung ương cho biết, đây là hiện tượng “bão sót”, xuất hiện vào cuối mùa bão, có xu hướng đi vào khu vực phía Nam hoặc giữa biển Đông.

V.Phúc

Tin cùng chuyên mục