Bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta

Từ tối 04-01, bão số 1 đã đi vào đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan. Hồi 22 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 8,6 độ Vĩ Bắc; 99,4 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Nam Thái Lan. 
Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia
Vị trí và đường đi của cơn bão. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 22 giờ ngày 05-01, vị trí tâm bão ở khoảng 9,4 độ Vĩ Bắc; 96,5 độ Kinh Đông, cách tỉnh Phuket (Thái Lan) khoảng 260km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão.

Như vậy, trong 24 giờ tới bão số 1 không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, đêm nay vùng biển Tây Nam Vịnh Thái Lan có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Tin cùng chuyên mục