(SGGP).- Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khẳng định, sáng qua (12-9) cơn bão số 7 đã nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào đất liền.
Do chủ động ứng phó bão sớm nên hầu như không có thiệt hại đáng kể. Theo Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, có 1 người bị mất tích là chị Trần Thị Lan, sinh năm 1961, cán bộ đội thi hành án của huyện Giao Thủy (Nam Định) khi đang cùng đoàn cán bộ tỉnh Nam Định đi kiểm tra việc ứng phó bão thì canô bị chìm do sóng lớn ở khu vực cửa Ba Lạt (đoạn sông Hồng đổ ra biển Đông). Trên canô có 8 người, 7 người may mắn thoát nạn.
Thông tin từ UBND tỉnh Nam Định, cho đến chiều tối qua 12-9, các lực lượng gồm công an, bộ đội biên phòng vẫn nỗ lực tìm thi thể của chị Lan nhưng do mưa lớn, sóng to nên việc tìm kiếm khá khó khăn. Hiện tại chị Lan vẫn đang mất tích.
Còn ở hai khu du lịch biển là Hạ Long (Quảng Ninh) và Cát Bà (Hải Phòng), do mưa lớn, biển động, trời mù mây, tầm nhìn hạn chế nên hôm qua, toàn bộ du khách đều được đưa lên bờ. Cảng tàu du lịch Bãi Cháy đã yêu cầu hơn 430 tàu chở khách ngưng các dịch vụ đưa khách tham quan vịnh hoặc qua lại giữa Cát Bà và Hạ Long cho tới khi nào thời tiết nắng ráo trở lại.
Trong khi đó, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, chỉ ngay sau khi cơn bão số 7 vừa dứt thì ở ngoài khơi thuộc Bắc biển Đông lại xuất hiện thêm một vùng áp thấp nhiệt đới mới và có quy mô khá lớn.
Tối qua 12-9, áp thấp nhiệt đới mới đã vượt khỏi Philippines và vào biển Đông. Theo nhận định, nó có thể sẽ mạnh lên thành bão trong ngày 13-9 và tiếp tục đe dọa vùng biển các tỉnh miền Trung và Trung Trung bộ.
Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho rằng, sự xuất hiện dồn dập các đợt áp thấp nhiệt đới và bão ngoài khơi nước ta là một trong những dấu hiệu về ảnh hưởng của hiện tượng El-Nino đang bắt đầu có tác động lên toàn cầu, trong đó gồm cả Việt Nam.
PH. HẬU
- Thông tin liên quan:
>> Bão vào đất liền nhanh hơn dự báo
>> Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão