Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Âm nhạc TPHCM

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc

Sáng 29-11, tại Nhà hát thành phố, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội.
Bảo tồn và phát huy nghệ thuật dân tộc

Sáng 29-11, tại Nhà hát thành phố, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tặng bằng khen các nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Hội Âm nhạc TPHCM.
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tặng bằng khen các nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển Hội Âm nhạc TPHCM.

Đến dự đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Thanh Hải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trương Minh Nhựt, Vụ trưởng Ban Tuyên giáo TƯ khu vực phía Nam; Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; GS Ca Lê Thuần, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Các hội VHNT TPHCM; Nguyễn Quý Hòa, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM; Trần Thế Tuyển, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, cùng đại diện các hội chuyên ngành, ban ngành đoàn thể và các thế hệ nhạc sĩ.

Các đại biểu cùng ôn lại chặng đường đã qua, tôn vinh những thành tựu, giá trị nghệ thuật đã đạt được trong lĩnh vực âm nhạc, từ trong lịch sử đến giai đoạn hình thành và phát triển Hội Âm nhạc TPHCM tới nay.

Một tiết mục trong đêm nhạc Sống mãi tình đồng đội do Hội Cựu TNXP TPHCM phối hợp với HTV tổ chức. Ảnh: An Dung

Một tiết mục trong đêm nhạc Sống mãi tình đồng đội do Hội Cựu TNXP TPHCM phối hợp với HTV tổ chức. Ảnh: An Dung

Ngày 28-11-1981, Hội Âm nhạc TPHCM được thành lập. Qua 6 kỳ đại hội, đến nay hội đã có hơn 500 hội viên, trong đó có hơn 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, từ bậc đàn anh ngoài 70 tuổi đến lớp trẻ dưới 30 tuổi cùng hoạt động trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận, phê bình, nghiên cứu và đào tạo âm nhạc.

Với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động sáng tạo, hội đã dần trở thành “mái nhà chung” và thật sự là một tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp. 30 năm qua, có đến hàng ngàn tác phẩm hay đã ra đời với nhiều thể loại: thiếu nhi, hợp xướng, thanh nhạc, khí nhạc, giao hưởng, concerto, vũ kịch, nhạc kịch, thanh xướng kịch, đặc biệt là những sáng tác viết về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng giải phóng dân tộc, về công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố. Đội ngũ các nghệ sĩ biểu diễn gồm các thầy cô giảng dạy, đào tạo ngành biểu diễn, các ca sĩ, nghệ sĩ… cũng đóng góp nhiều công sức làm sinh động, đa dạng sự phát triển của hoạt động ca nhạc tại TPHCM và cả nước. Đặc biệt, đội ngũ làm công tác lý luận, phê bình âm nhạc tâm huyết vẫn đang nỗ lực góp phần định hướng thẩm mỹ cho hoạt động âm nhạc trong suốt những năm qua.

Những kết quả đạt được là thành quả của nhiều năm tháng miệt mài lao động nghệ thuật của toàn thể hội viên Hội Âm nhạc TPHCM mà tiêu biểu là các nhạc sĩ: Lưu Hữu Phước, Nguyễn Văn Thương, Xuân Hồng, Phan Huỳnh Điểu, Hoàng Hiệp, Nguyễn Văn Tý (đã được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh), Trần Kiết Tường, Tô Vũ, Lưu Cầu, Phan Nhân, Tô Hải, Xuân Hòa, Quang Hải, Lư Nhất Vũ, Phạm Minh Tuấn, Ca Lê Thuần, Tôn Thất Lập, Trần Long Ẩn, Trương Quang Lục (được tặng Giải thưởng Nhà nước)…

Bên cạnh đó còn có rất nhiều hội viên được phong tặng các danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cũng như nhận được Huân chương Độc lập, Huân chương Lao động và được công nhận các học hàm, học vị như giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ…

Thúy Bình

UV TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng cờ truyền thống cho Hội Âm nhạc TPHCM.

UV TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà trao tặng cờ truyền thống cho Hội Âm nhạc TPHCM.

Tin cùng chuyên mục