

17 giờ chiều 15-11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Bộ Công an) đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Trần Minh (sinh năm 1947) - Giám đốc Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam (Vinapco), thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và ông Đỗ Đình Tư (sinh năm 1965)- Trưởng ban Tài chính Vinapco tại trụ sở 202 - đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội.
18 giờ cùng ngày cơ quan cảnh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Minh - tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội và ông Tư - tại phố Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khoảng 19 giờ 30 việc khám xét kết thúc, ông Trần Minh và ông Đỗ Đình Tư bị bắt tạm giam với tội danh tham ô tài sản nhà nước và tham gia buôn lậu xăng dầu.
Trước đó, ngày 30-10, 4 đối tượng khác, đều là cấp dưới của Trần Minh, cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đó là Nguyễn Viết Hoa, trưởng phòng kinh doanh XNK và Lê Mạnh Hà - kế toán trưởng Vinapco; Lê Anh Vân, Nguyễn Văn Giao (giám đốc và nguyên trưởng phòng kinh doanh XNK, Xí nghiệp Thương mại dầu khí Hàng không miền Nam, thuộc Vinapco). Tất cả đều bị bắt với tội danh buôn lậu xăng dầu và tham ô.
Từ năm 1997 đến 2003, Vinapco đã ký nhiều hợp đồng nhập - tái xuất với số lượng gần 65 triệu lít nhiên liệu các loại, trị giá hơn 11 triệu USD. Tuy nhiên, thông tin từ các cơ quan chức năng cho biết, Vinapco đã không tái xuất toàn bộ, mà để lại một lượng xăng dầu khá lớn tiêu thụ ngay trong nước, thu lợi bất chính.
H.L.- P.L