Bắt khẩn cấp đối tượng chém hàng xóm tử vong

Ngày 30-3, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt giữ 4 đối tượng, liên quan đến vụ ông Nguyễn Minh Th. (63 tuổi, thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, Bình Định) bị đánh, chém tử vong vào đêm 28-3.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ đối tượng Đặng Quang Hùng (36 tuổi, trú tại thôn Xuân Phương), Võ Văn Huy (25 tuổi, cùng thôn Xuân Phương) và 2 đối tượng khác liên quan đến vụ việc trên để tiếp tục lấy lời khai, làm rõ vụ án mạng.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, đêm 28-3, phía nhà Đặng Quang Hùng tổ chức nhậu, thuê loa kẹo kéo về hát karaoke. Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, ông Th. và một số người nhà của ông Th. đến nhà Hùng nói chuyện, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Lúc cự cãi, phía ông Th. có cầm xẻng, đồ làm nông để tấn công nhóm Hùng. Sau đó, Hùng tập trung anh em mang hung khí qua phía nhà ông Th. để tấn công khiến ông này trọng thương, bất tỉnh. Người nhà đưa ông Th. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng ông Th. đã tử vong.
“Các đối tượng khai nhận đã cướp cây kiếm từ phía người nhà ông Th. để gây án. Tuy nhiên, thanh kiếm đó đã được các đối tượng vứt xuống sông, chưa tìm ra được", Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên cho hay.

Bước đầu, Công an tỉnh Bình Định xác định, giữa hai bên gia đình của ông Th. và gia đình Hùng trước đó có mâu thuẫn. Theo tìm hiểu, mâu thuẫn bắt nguồn từ việc bà Nguyễn Thị Hồng O. (vợ Hùng) xả rác xuống đám rau muống nhà bà Nguyễn Thị Kim Y. (con gái ông Th). Hai bên xảy ra xích mích, dẫn đến đánh nhau gây thương tích nên khiếu kiện nhau lên tòa án. Sự việc kéo dài không hòa giải được, âm ỉ cho đến khi xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Bắt khẩn cấp đối tượng chém hàng xóm tử vong ảnh 2

Vị trí ông Th. bị các đối tượng tấn công

Hiện, các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp với Công an huyện Tuy Phước tiếp tục làm việc, lấy lời khai các nhân chứng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. 

Tin cùng chuyên mục