Bệnh nhân ung thư nhiều - cơ sở điều trị ít

Bệnh nhân tăng cao
Bệnh nhân ung thư nhiều - cơ sở điều trị ít

Bệnh nhân tăng cao

Bệnh nhân ung thư nhiều - cơ sở điều trị ít ảnh 1

Bệnh nhân đang chờ khám bệnh tại BV Ung bướu TPHCM. Ảnh: TR.NG.

Trong những năm gần đây, số người mắc bệnh ung thư trên thế giới cũng như ở Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng. Tại Việt Nam, theo GS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc Bệnh viện K trung ương, ước tính mỗi năm, cả nước phát hiện ra khoảng 200.000 ca ung thư mắc mới.

Tính trung bình trong khoảng 10 năm trở lại đây, số bệnh nhân mắc ung thư tăng 2% - 3%/năm. Riêng Bệnh viện K, trong vòng 5 năm trở lại đây, mỗi năm tiếp nhận bình quân 150.000 trường hợp bệnh nhân ung thư mới và khoảng 70.000 người đã chết vì căn bệnh này.

Số bệnh nhân ung thư tăng cao đã khiến cho hầu hết các cơ sở y tế chuyên khoa điều trị ung thư luôn trong tình trạng quá tải. Tại bệnh viện K trung ương, mặc dù có 2 cơ sở điều trị với 400 giường bệnh nhưng lúc nào cũng có trên 1.000 bệnh nhân nội trú. Khoa Ngoại đầu cổ của Bệnh viện K trung ương chỉ có 34 giường bệnh nhưng số bệnh nhân lúc  nào cũng xấp xỉ 100 người. BS Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa cho biết: “Giường ít, bệnh nhân đông nên chuyện nằm ghép 2 người một giường là bình thường. Thậm chí, một số phòng bệnh, người nhà còn phải kê thêm giường cho người bệnh nằm, còn chỗ dành cho người nhà bệnh nhân là hành lang của khoa”.

Tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cũng như Bệnh viện Ung bướu TPHCM, tình trạng cũng không khả quan hơn. Thạc sĩ Trần Đăng Khoa, Giám đốc bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết: “Khả năng khám tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện tối đa là 100 bệnh nhân một ngày nhưng thực ra số người bệnh tới khám tại bệnh viện hàng ngày bao giờ cũng trên 250 người. Vì vậy, 160 giường điều trị nội trú của bệnh viện luôn phải gồng mình trước hơn 200 bệnh nhân nội trú”.

Cơ sở, trang thiết bị thiếu

Mặc dù số bệnh nhân ung thư đang gia tăng nhưng hiện các cơ sở điều trị căn bệnh này còn quá ít. Theo Bộ Y tế, hiện nay ở các bệnh viện tuyến tỉnh thuộc phía Bắc mới có 5 khoa Ung bướu, phía Nam có 4 khoa Ung bướu. Những thiếu thốn về trang thiết bị chẩn đoán và điều trị căn bệnh này rất rõ, theo thống kê, cả nước mới chỉ có 14 máy Cobalt và 7 máy gia tốc để điều trị cho bệnh nhân ung thư.

Trong “Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS giai đoạn đến năm 2010” do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng  vừa ký ban hành đã quyết định đưa Dự án phòng chống bệnh ung thư vào trở thành 1 trong 10 dự án của Chương trình.

Về cơ sở điều trị đầu ngành hiện cả nước có 2 trung tâm điều trị ung thư lớn nhất là Bệnh viện K trung ương và Bệnh viện ung bướu TPHCM với các trang thiết bị khá đầy đủ. Gần đây, Khoa y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã  trang bị một hệ thống máy chẩn đoán và xạ trị ung thư hiện đại ngang tầm quốc tế nhưng cũng chỉ có khiêm tốn 40 giường bệnh. Vì vậy, vẫn chưa đủ để đáp ứng yêu cầu của người bệnh. Theo điều tra mới đây của Bệnh viện K trung ương, toàn bộ hệ thống cơ sở điều trị ung thư cả nước mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu của người bệnh.  

Ngoài ra, trình độ nhân lực chuyên môn của cán bộ y tế trong lĩnh vực này cũng cần phải nâng cao, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ khoa ung bướu ở các bệnh viện tuyến tỉnh. Thạc sĩ Trần Đăng Khoa cho biết: “Có khá nhiều trường hợp bệnh nhân ung thư do tuyến dưới chẩn đoán và điều trị không chính xác nên khi chuyển lên tuyến trên điều trị, cơ hội sống còn rất ít”.

Quốc Khánh

Tin cùng chuyên mục