
Theo TTXVN, ngày 26-4, Ngân hàng thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (BID) đã đồng loạt ngừng giải ngân các khoản hỗ trợ tín dụng cho Nicaragua trong bối cảnh phong trào xuống đường phản đối chính phủ tiếp tục gia tăng, làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế, chính trị và xã hội ở nước này càng trầm trọng.

Biểu tình tại thủ đô Managua
WB quyết định đóng tài khoản 35 triệu USD còn lại trong số 70 triệu USD mà ngân hàng dự kiến hỗ trợ cho ngân sách nhà nước Nicaragua, với lý do nước này chưa có chương trình phát triển kinh tế tổng thể, khiến thâm hụt tài chính có thể tăng thêm 230 triệu USD trong năm nay. Cũng với lý do trên, IMF và BID đã ngừng giải ngân các khoản tín dụng 17 triệu và 15 triệu USD theo cam kết; IMF còn yêu cầu Managua đưa ra đề án hạn chế khủng hoảng tài chính trong thời hạn 15 ngày để có thể tiếp tục nhận được tài trợ của IMF trong tương lai.
Cùng ngày, tại thủ đô Managua, khoảng 5.000 sinh viên tiếp tục biểu tình đòi Tổng thống Enrique Bolanos từ chức.
Trong khi đó, Hiệp hội những Người lao động Nicaragua đã tổ chức cuộc tuần hành hòa bình, ủng hộ phong trào xuống đường của giới sinh viên đòi chính phủ của Tổng thống Enrique Bolanos nhanh chóng tìm lối thoát cho cơn sốt nhiên liệu và ngừng tăng giá các mặt hàng tiêu dùng cơ bản. Hệ thống giao thông công cộng ở Managua tiếp tục bị tê liệt, khiến hàng chục nghìn người lao động phải đi bộ đến cơ quan làm việc trong hai tuần qua.
Nguồn tin cảnh sát cho biết phong trào xuống đường của sinh viên ở thủ đô đã lan sang nhiều địa phương khác, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người nghèo Nicaragua. Tính đến nay đã có 15 người bị thương và 68 người bị bắt do đụng độ với cảnh sát.
L.Q