Bí thư Thành ủy TPHCM: Chiến sĩ tuyên giáo phải yêu nghề, tâm huyết, nỗ lực nâng tầm bản thân

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gửi gắm, đội ngũ làm công tác tuyên giáo trước hết phải yêu nghề, tâm huyết, nỗ lực nâng tầm bản thân. Trong đó, phải quan tâm nghiên cứu học tập, trong đó tự học, tự rèn luyện là chính để bản thân ngày càng chuyên nghiệp, tinh thông cả lý luận lẫn thực tiễn.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 5-1, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ngành tuyên giáo TPHCM đạt được năm 2022. Đồng thời điểm lại kết quả nổi bật, những điểm sáng của ngành tuyên giáo TPHCM trong năm vừa qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, đồng chí chia sẻ có nhiều kết quả chưa thể thống kê, đo đếm được. Ngành tuyên giáo TPHCM cần đánh giá sâu thêm những nội dung này để kích hoạt xã hội, phát huy những nhân tố tích cực trong đời sống xã hội. Đó là kết quả của ngành tuyên giáo TPHCM tạo ra như niềm tin được củng cố, ý chí khơi dậy, khát vọng vươn lên, thúc giục quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội rất rõ.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ sự đóng góp của ngành tuyên giáo TPHCM trong bức tranh chung của thành phố, đó là hình ảnh về sự năng động, dấn thân, xung kích của nhiều “chiến sĩ tuyên giáo” luôn ẩn hiện trên khắp các nẻo đường của mặt trận tư tưởng.

Trong đó, ngành tuyên giáo TPHCM đã tích cực tham mưu triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Việc này phải gắn chặt và đẩy mạnh phong trào học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ngành tuyên giáo TPHCM cần có nhiều hoạt động góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Qua đó, cổ vũ đội ngũ cán bộ và nhân dân chung sức đồng lòng vượt qua thử thách.

Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá ngành tuyên giáo TPHCM ngày càng đổi mới, không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả từ thực tiễn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận và đánh giá ngành tuyên giáo TPHCM ngày càng đổi mới, không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả từ thực tiễn. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong lĩnh vực truyền thông có nhiều nỗ lực, ngày càng phát huy vai trò hơn, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. Ngành tuyên giáo TPHCM ngày càng đổi mới, không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả từ thực tiễn thông qua những mô hình, hoạt động sinh động ở cơ sở… Bên cạnh những mặt đạt được, Bí thư Thành ủy TPHCM chỉ ra những mặt hạn chế để ngành nỗ lực khắc phục trong thời gian tới.

Năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm dự báo có nhiều biến động phức tạp, khó đoán định trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực. Do đó, người làm tuyên giáo phải là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng. Ngành tuyên giáo TPHCM cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong bối cảnh tình hình mới; củng cố vững chắc tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong xây dựng Đảng, trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực…

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, ngành tuyên giáo TPHCM phải nhanh chóng định vị lại, tham mưu và có kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. “Đây là nghị quyết rất quan trọng đối với TPHCM, đối với ngành tuyên giáo TPHCM trong lúc này”, Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh và khẳng định lần này, Bộ Chính trị đã mạnh dạn giao cho cơ quan chức năng ban hành những quy định vượt trội để TPHCM tự tháo gỡ vướng mắc và vượt qua khó khăn để TPHCM phát triển tương xứng tầm năng, vị thế của một đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm của nhiều trung tâm, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước.

Theo đồng chí, TPHCM quy tụ người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc về đây sinh sống làm việc. Vì vậy, mọi người có sứ mệnh, bổn phận của mình để phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của thành phố. Cùng với đó, ngành tuyên giáo TPHCM có kế hoạch thực hiện để đưa Nghị quyết 31 sớm đi vào cuộc sống gắn với xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu, công tác tư tưởng phải đi trước. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây cũng là nghị quyết rất quan trọng, trong đó TPHCM được xác định là hạt nhân của vùng.

Cùng với đó, gắn với việc triển khai thực hiện các chương trình đề án của TPHCM đã được nêu ra trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Trong triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý, phải gắn với thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, ngành tuyên giáo TPHCM phải nâng cao năng lực dự báo, nhạy bén với mọi tình hình; chủ động thực hiện tốt vai trò thường trực của Ban Chỉ đạo 35 để nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Cùng với đó phải thông tin kịp thời những vấn đề nóng mà xã hội, dư luận quan tâm.

Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cần tham mưu cho tương xứng với lĩnh vực này, để có chiến lược củng cố, xây dựng và phát triển lại văn học nghệ thuật cho xứng tầm với TPHCM. Song song đó, ngành tăng cường chăm lo xây dựng đội ngũ làm công tác tuyên giáo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TPHCM gửi gắm, đội ngũ làm công tác tuyên giáo trước hết phải yêu nghề, tâm huyết, nỗ lực nâng tầm lên. Trong đó phải quan tâm nghiên cứu học tập, trong đó tự học, tự rèn luyện là chính để bản thân ngày càng chuyên nghiệp, tinh thông cả lý luận lẫn thực tiễn; nắm chắc đường lối, có tư duy sắc bén và có năng lực tham mưu.

Tin cùng chuyên mục