Bình Định: Nhiều tàu cá không về địa phương khai báo

Ngày 10-8, đoàn khảo sát của Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định đã làm việc với ngành chức năng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang để thống kê số lượng tàu cá thường xuyên né tránh, lâu năm chưa về địa phương khai báo. Qua đó, các đơn vị chức năng sẽ có giải pháp với từng trường hợp cụ thể. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, hiện có khoảng 800-1.200 tàu cá của Bình Định hoạt động ở vùng biển phía Nam, chủ yếu Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ đầu năm 2022, có 5 tàu cá ngư dân Bình Định với 30 lao động vi phạm vùng biển nước ngoài bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ; 2 tàu cá với 10 lao động bị kiểm soát, lấy tài sản rồi thả trên biển. Số tàu cá vi phạm này đều đang hoạt động, neo đậu ở vùng biển các tỉnh phía Nam lâu chưa trở về địa phương, có tàu 17 năm chưa về tỉnh... 

Tin cùng chuyên mục