
Trong khi các hãng phim nhà nước hàng ngày vẫn phải xách máy long rong tìm ngoại cảnh phù hợp hoặc đi thuê các nhà thi đấu, nhà kho cũ để dựng bối cảnh… thì 4 hãng tư nhân - chỉ trong khoảng thời gian khá ngắn (cuối 2005, đầu 2006) - đã lần lượt đầu tư xây dựng và cho ra đời 4 phim trường (PT) lớn-nhỏ.
- “Cánh đồng mơ ước” đang hình thành

“Cánh đồng mơ ước” (Dream field Studio - DFS) là tên của PT lớn nhất VN hiện nay, được xây dựng tại khu Liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ đô thị Bình Dương với diện tích 10ha bởi Công ty cổ phần Truyền thông Trí Việt (TVM), kinh phí đầu tư là 20 triệu USD.
Theo nhà đầu tư TVM, để thực hiện dự án này, họ đã nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường VN suốt 2 năm qua với sự trợ giúp từ các chuyên gia hàng đầu của Hãng TH Hàn Quốc SBS. “Cánh đồng mơ ước” được các kiến trúc sư Hàn Quốc thiết kế thành một quần thể kiến trúc hiện đại, có các biểu tượng đặc trưng VN như ghe xuồng, hoa sen… được chia thành nhiều cụm: 2 PT nội (studio) dành cho phim TH; 2 studio dành cho các chương trình trò chơi TH (game show); ngoài ra còn có hồ bơi, sân tennis, văn phòng điều hành…
Mỗi studio diện tích khoảng 2.000m2 bao gồm sân khấu, phòng thu, phòng dựng, phòng biên tập, phòng đạo cụ, phòng hóa trang, phòng âm thanh - ánh sáng, phòng thiết kế - đồ họa, phòng bảo trì máy móc thiết bị… được thiết kế theo quy trình đồng bộ và khép kín từ dàn dựng, quay phim, thu tiếng trực tiếp cho đến làm hậu kỳ tại chỗ. Hãng có trên 200 nhân viên làm việc liên tục. Ngoài ra, với sự trợ giúp của các chuyên gia Hàn Quốc, TVM còn tổ chức tạo đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu về nhân sự chuyên môn tại VN trong lĩnh vực này. “Cánh đồng mơ ước” của những người tâm huyết với điện ảnh đang dần hình thành.
- Những người tiên phong
Người đi tiên phong trong lĩnh vực xây dựng PT là nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín với PT Chánh Phương đặt tại khu công nghiệp Tân Xới 1, Hóc Môn, TPHCM. “2.000m2 đất của gia đình được đầu tư xây dựng thành 1 PT trang bị khá đầy đủ hệ thống thiết bị máy móc theo công nghệ nước ngoài. Kinh phí đầu tư là 5 tỷ đồng, do cả gia đình tôi góp vốn” - NS Nguyễn Chánh Tín cho biết. Với PT này, Hãng đã thực hiện bộ phim Dòng máu anh hùng đang được giới thiệu trên HTV và sẽ ra mắt khán giả trong thời gian sắp tới.
Trong khi đó, PT Vifa do vợ chồng nhà biên kịch Huỳnh Thanh Diệu - Võ Thanh Phong thành lập, tọa lạc tại phường Long Thạnh Mỹ, Q.9, diện tích 10.000m2. Không chủ trương xây dựng cơ sở vật chất hoành tráng như Cánh đồng mơ ước, Chánh Phương hay Việt Phim, PT Vifa chủ yếu dành không gian cho dàn dựng để quay ngoại cảnh. Anh Phong cho biết: “Chúng tôi đã thuê 2 nhà kho cũ ở Q.2 để làm PT nội, dành toàn bộ Vifa cho ngoại cảnh”. Vifa được khai trương bởi phim Mùi ngò gai và đang thiết kế một số bối cảnh khá quy mô.
Cùng tọa lạc tại Q.9 (phường Phú Bình) là PT của công ty Việt Phim, diện tích 6.000m2. “Bước đầu chúng tôi đã xây dựng được 3 studio: 1 cho phim, 1 cho game show và 1 cho quảng cáo, phần còn lại dành cho PT ngoại” - NSƯT Ngọc Hiệp, Giám đốc Hãng phim và PT Việt Phim nói. Cô không tiết lộ kinh phí xây dựng, chỉ cho biết PT được thực hiện dựa trên tham khảo từ các phim trường Mỹ, Hàn Quốc, TVB HongKong…
- Chấp nhận phiêu lưu
Một số ý kiến cho rằng do tình hình điện ảnh VN hiện nay vẫn còn khá bấp bênh và chưa mấy khả quan, việc đầu tư cho PT là mạo hiểm và khó thu hồi vốn nhưng NS Nguyễn Chánh Tín lại cho rằng: “Tất cả các hãng phim tư nhân bỏ tiền ra làm phim là đã chấp nhận mạo hiểm. Đa số chúng tôi vì yêu nghề nên mới làm.
Đầu tư cho một phim nhựa chất lượng hiện nay mất cả triệu USD, trong khi thị trường VN có thu hết cỡ cũng chỉ 400.000 USD, nên chủ trương của Hãng Chánh Phương là nhắm ra thị trường nước ngoài, ít nhất là thị trường khu vực. Lâu nay cái chúng ta thua là kỹ thuật, bây giờ đầu tư nghiêm túc cho PT sẽ khắc phục các lỗi đó”. “Nếu tất cả các hãng đều quay tại PT thì có thêm chục PT nữa cũng vẫn thiếu” - NSƯT Ngọc Hiệp nói thêm.
Đã đến lúc những người làm phim năng động và có trách nhiệm hết ngồi đổ lỗi hay than thở, giờ là lúc họ thực sự xắn tay vào làm, trước mắt là xây dựng một môi trường thực sự chuyên nghiệp cho những người làm phim.
SONG PHẠM