Cụ thể, cà phê đạt 1,6 tỷ USD, giảm 12% (lượng tăng 1,8%); cao su đạt 630 triệu USD, giảm 10,8% (lượng tăng 19,6%); hạt tiêu đạt 379 triệu USD, giảm 37,1% (lượng tăng 6,2%).
Thực tế này đã được các chuyên gia kinh tế cảnh báo từ cuối năm 2017. Theo đó, các chuyên gia lý giải sản phẩm tiêu và cà phê Việt chứa hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, trong khi xu hướng tiêu dùng trên thế giới đang chuyển sang sử dụng sản phẩm organic.
Tiêu chuẩn ngưỡng an toàn thuốc bảo vệ thực vật tại thị trường châu Âu có sự điều chỉnh theo hướng ngặt nghèo hơn, nên sản phẩm Việt Nam rất khó đáp ứng. Do vậy, để có thể hỗ trợ nông sản Việt Nam phát triển bền vững, giữ nhịp độ tăng trưởng, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh thu hút đầu tư ngành chế biến nông sản, thực phẩm. Cụ thể như sản xuất dầu tiêu, cà phê hòa tan… Mặt khác, hỗ trợ nông dân tiếp cận cách trồng trọt mới, đáp ứng tiêu chí toàn cầu.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Linh hoạt thị trường, giữ đà tăng trưởng
-
Để giữ chân doanh nghiệp
-
1,5 triệu USD hỗ trợ đấu giá điện mặt trời
-
Nâng cao năng lực phòng vệ thương mại
-
Cơ hội để doanh nghiệp nâng cao tỷ lệ nội địa hóa
-
Doanh nghiệp châu Âu kiến nghị tháo gỡ khó khăn
-
Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ “trở mình”
-
Đan Mạch hỗ trợ chuỗi an toàn thực phẩm
-
Việt Nam tiếp tục hấp dẫn doanh nghiệp ngoại
-
Doanh nghiệp tự tin hội nhập