Cần duy trì lực lượng dân phòng tại các khu phố

Tại TPHCM, trước kia các phường, xã thu của dân mỗi tháng 5.000 đồng/hộ gia đình để “bồi dưỡng” cho lực lượng dân phòng tuần tra giữ gìn an ninh trật tự ở các khu phố, xóm ấp vào ban đêm. Từ ngày TP có lệnh bãi bỏ việc thu phí dân phòng thì việc canh gác ở các khu dân cư bị lơ là, ở một vài khu vực, nhất là ở các quận ven, khu xóm lao động, nạn trộm cắp lại hoành hành.

Thực tế thời gian qua cho thấy lực lượng dân phòng đã góp phần đắc lực trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn TP (ngoại trừ một vài trường hợp anh em dân phòng tụ tập nhậu nhẹt, gây ồn ào). Như ở phường Hiệp Thành - quận 12 vào tháng 7 vừa qua, nhờ anh em dân phòng và nhân dân khu phố 5 mà một vụ cướp của giết người xảy ra vào 1 giờ 30 sáng đã nhanh chóng bị phát hiện, kẻ gây án bị bắt chỉ sau 45 phút gây án.

Với sự thường xuyên có mặt, tuần tra trong những con hẻm, khu phố vào ban đêm, lực lượng dân phòng đã ngăn ngừa, phát giác, ứng phó kịp thời nhiều vụ trộm cắp, gây rối tại các phường, xã.

Để người dân có được cuộc sống yên ổn, thiết nghĩ ngoài lực lượng công an, cảnh sát, các phường xã, xóm ấp cũng cần đến lực lượng dân phòng - vốn là những người dân tại địa phương. Vì vậy xin đề nghị: TPHCM nên tiếp tục cho duy trì và tăng cường tổ chức dân phòng tại các khu phố vào ban đêm, từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng.

Các địa phương có thể động viên thanh niên tình nguyện tham gia, đồng thời tìm kinh phí hỗ trợ cho lực lượng này (nên vận động các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn đóng góp, chia sẻ trách nhiệm); việc chi thu nguồn kinh phí này phải được công khai cho người dân và các đơn vị trên địa bàn biết. Các thành viên trong lực lượng dân phòng cũng cần được tổ chức học tập các môn võ thuật, rèn luyện về đạo đức cũng như kiến thức về luật pháp…

Cao Phi Yến
(P14 - quận Gò Vấp)

Tin cùng chuyên mục