Cần hơn 1.223 tỷ đồng nạo vét luồng hàng hải

Bộ GTVT vừa cho biết, có 15 luồng hàng hải sẽ được duy tu, nạo vét từ nay đến năm 2021, với tổng kinh phí hơn 1.223 tỷ đồng. 

Trong số các luồng hàng hải ở khu vực phía Nam, công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải và Rạch Giá đã được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt kế hoạch khởi công trong tháng 7-2020 và hoàn thành trong tháng 9-2020.

Trong đó, luồng Vũng Tàu - Thị Vải có khối lượng nạo vét khoảng 620.000m3, tổng kinh phí 103 tỷ đồng; luồng Rạch Giá có khối lượng nạo vét khoảng 110.000m3, kinh phí 24 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 2 tuyến luồng hàng hải có thời gian thi công chuyển tiếp qua 2 năm. Cụ thể, công trình duy tu luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu có khối lượng nạo vét dự kiến là 1,05 triệu m3, kinh phí thực hiện gần 399,7 tỷ đồng, sẽ được khởi công tháng 11-2020 và hoàn thành vào tháng 4-2021 nếu phương án đổ chất nạo vét ra biển được chấp thuận.

Công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn - Vũng Tàu có khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 450.000m³, tổng kinh phí 370 tỷ đồng, dự kiến khởi công trong tháng 11-2020, hoàn thành trong tháng 2-2021.

Theo Bộ GTVT, hiện nhiều luồng hàng hải đang bị bồi lắng, không đảm bảo cho lưu thông tàu, gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp vận tải biển khi buộc phải giảm tải trọng của tàu. 

Tin cùng chuyên mục