Cần thêm chế tài đối với hành vi bóc lột lao động trẻ em

 (SGGPO).- Ngày 29-8, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức hội nghị tham vấn chuyên gia về Dự thảo báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động trẻ em giai đoạn 2009-2013.
 
Nhiều ý kiến tại Hội nghị cho rằng, việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em chưa đồng đều giữa các địa phương. Các chế tài xử phạt về tội lạm dụng, bóc lột lao động trẻ em chưa đủ mạnh, chưa đủ tính răn đe.

Hiện vẫn còn tình trạng trẻ em thiếu ăn, thiếu mặc, không được học hành và đặc biệt đáng quan tâm là sự bất bình đẳng về cơ hội phát triển của trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa so với các địa phương có điều kiện thuận lợi hơn.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hiệp hội dạy nghề và công tác xã hội tại Việt Nam lưu ý thêm, cùng với các vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo vệ trẻ em, một vấn đề đang nổi lên khá nghiêm trọng nhưng lại chưa được quan tâm giải quyết. Đó là ảnh hưởng tiêu cực của các trò chơi điện tử trên mạng internet đang gây ra nhiều hệ lụy về sức khỏe, lối sống, đạo đức và hành vi của trẻ em. Đại biểu đề nghị cần tăng cường sự phối hợp liên ngành trong việc thực hiện quyền trẻ em, tạo cơ sở pháp lý cho mô hình “Ban bảo vệ quyền trẻ em” ở xã, phường.
 
Vừa qua, mô hình này đã góp phần phát hiện sớm các trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay tại cơ sở; phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em trong các làng nghề truyền thống và trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi...

ANH PHƯƠNG

Tin cùng chuyên mục