Tại Bảo tàng Cần Thơ đã trưng bày gần 200 hình ảnh, hiện vật về “Tình yêu trong chiến tranh”, một góc tâm hồn của những con người tham gia cuộc chiến tranh giữ nước của dân tộc. Những lá thư, kỷ vật tình yêu đôi lứa lồng trong tình yêu quê hương đất nước gây xúc động cho người xem, giúp những người được sống trong hòa bình hiểu hơn giá trị của cuộc sống hôm nay. 100 ảnh màu và đen trắng tư liệu thời sự “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; 87 bức ảnh “Ký ức chiến tranh” theo 8 chủ đề của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Chu Chí Thành chụp trong giai đoạn 1967-1973 và “Thành tựu của TP Cần Thơ 2004-2008” cũng được triển lãm trong khuôn viên bảo tàng.
TH. NHẤT
Tây Nguyên: Giá cây giống cao su tăng cao
Điều liên tiếp mất mùa, giá cà phê năm được năm mất, chỉ có giá mủ cao su ổn định và liên tục tăng trong những năm qua, khiến không ít người dân ở các tỉnh Tây Nguyên tập trung trồng cao su. Mặc dù đang là mùa khô, nhưng ở các vườn ươm cây giống cao su trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc vẫn nhộn nhịp người đi mua giống để dự trữ, làm giá cây cao su giống tăng vọt. Hiện nay, giá cây giống cao su dao động 6.000-7.000 đồng/cây ươm bầu, 12.000-13.000 đồng/cây ghép cành, đây là giá cao nhất từ trước đến nay. Theo đánh giá của một số chủ vườn ươm, mặc dù cây giống ghép cành có giá cao hơn các loại cây giống khác nhưng năm nay người mua vẫn chuộng.
TR. NGỌC
Đà Nẵng: Một quận có hơn 500 học sinh bỏ học
Phòng Giáo dục Q. Liên Chiểu đã tổ chức hội nghị “Thực trạng và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng học sinh (HS) bỏ học”. Theo đó, tính từ năm học 2006-2007 đến học kỳ 2 (2007-2008), số HS bỏ học hẳn trên địa bàn Q. Liên Chiểu là 502 HS (trong đó có 2 HS tiểu học, 237 HS THCS, 263 HS THPT). Phòng Giáo dục Q. Liên Chiểu đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng HS bỏ học, vận động các HS bỏ học quay lại trường như: rà soát lại đối tượng HS học yếu để mở các lớp phụ đạo; nhà trường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể của địa phương để huy động HS bỏ học trở lại lớp; các trường tiến hành phân công CBGV-NV đến tận nhà HS chưa ra lớp để vận động kịp thời; tiến hành đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy nhằm thu hút HS...
PH. THÀNH
Gia Lai: Gần 4.000 nông dân được học nghề miễn phí
Từ đầu năm 2008 đến nay, trên địa bàn của tỉnh Gia Lai đã tập trung đào tạo nghề ngắn hạn (3 tháng) miễn phí cho gần 4.000 nông dân ở vùng sâu vùng xa, trong đó nông dân là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 70%. Các lớp học này được nhiều trường tổ chức như: Trường Trung cấp Dạy nghề tỉnh Gia Lai, Trung tâm Dạy nghề thị xã An Khê, Trung tâm Dạy nghề Ayun Pa, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trường dạy nghề số 15 (Bộ Quốc phòng)... Các lớp học tập trung vào các nghề: cạo mủ cao su, sửa chữa máy nông nghiệp, điện – điện nông thôn, sửa chữa xe máy, vi tính, chăn nuôi, thú y…
Qua nội dung học tập, giúp nông dân vận dụng vào sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.
ÁI HÀN