Chất độc màu da cam là gì? Ai ra lệnh rải tại Việt Nam?

Chất độc màu da cam là gì? Ai ra lệnh rải tại Việt Nam?

Chất độc màu da cam là gì? Ai ra lệnh rải tại Việt Nam? ảnh 1

Máy bay rải chất độc da cam.

Hỏi: Chất độc màu da cam là gì? Ai ra lệnh rải tại Việt Nam?
Lê Quảng Văn (đường Bà Triệu, TP Huế)

Từ năm 1961, các tổng thống Mỹ John F.Kennedy, Lyndon, B.Johnson và Richard M.Nixon ra lệnh cho lính Mỹ ở Nam Việt Nam rải các hóa chất gọi là “chất diệt cỏ cây” (herbicide) hay “chất làm rụng lá cây” (defoliant) nhằm phá hoại mùa màng trong vùng giải phóng hay khai quang rừng rậm để tàn phá chỗ trú ẩn của bộ đội và cán bộ kháng chiến. Các chất hóa học ấy gồm chất màu da cam, chất màu trắng và chất màu xanh, căn cứ vào màu của vệt sơn trên các thùng chứa, do hãng DOW và sáu hãng hóa chất khác của Mỹ sản xuất theo đơn đặt hàng của chính phủ Mỹ.

60% các hóa chất mà quân viễn chinh Mỹ rải ở Nam Việt Nam là chất màu da cam (Agent Orange). Từ năm 1961 đến năm 1973 (khi Mỹ rút quân xâm lược về nước theo Hiệp định Paris), Mỹ đã rải hơn 72 triệu lít xuống 1,7 triệu hécta. Đây là hỗn hợp các dẫn xuất của 2, 4 - D (diclophenoxyaxêtic axit) và 2, 4, 5 - T (triclophenoxyaxêtic axit) có chứa tạp chất điôxin (2, 3, 7, 8 tetraclorodibenzo - para - đioxin) hết sức độc, không chỉ làm chết cỏ cây, mà còn gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng và lâu dài cho môi trường sinh thái và cho con người (như gây các rối loạn về di truyền [genetic disorder], gây ung thư gan nguyên phát, làm cho sẩy thai, đẻ non, sinh con dị dạng hoặc quái thai v.v...).

Hoàng Anh

Tin cùng chuyên mục