Liên hoan phim cảnh sát Cognac lần thứ 23

Châu Âu thắng thế

Châu Âu thắng thế

Đã 23 năm, cứ đến đầu tháng 4 là cư dân Cognac, Pháp lại rộn ràng vì thị trấn của họ bỗng đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn với đám đông du khách quốc tế. Họ là những khán giả thủy chung với thể loại phim hình sự, trinh thám, cảnh sát vì Cognac là nơi duy nhất hàng năm diễn ra Liên hoan phim cảnh sát.

Ở lần liên hoan thứ 23 này, khách danh dự là tài tử võ sĩ người Bỉ, Jean-Claude Van Damme, sinh năm 1960, nổi tiếng thế giới với các phim hình sự hành động (trong đó có cả phim thực hiện bởi hai trong số những nghệ sĩ châu Á nổi tiếng nhất thế giới là Từ Khắc và Ngô Vũ Sâm).

Châu Âu thắng thế ảnh 1

Đạo diễn Alex de Iglesia đoạt Giải thưởng lớn LHP Cognac 2005 với Le Crime Farpait.

Người được in dấu 2 bàn tay vào Đại lộ Ngôi sao Hình sự ở Cognac lần này vì đã có sự nghiệp đóng góp cho thể loại trinh thám là Dennis Lehane. Đây là một người Mỹ đã có gần chục đầu sách trinh thám cực hay, một trong số đó là Mystic River (Dòng sông bí hiểm) đã được đạo diễn kiêm diễn viên tài hoa Clint Eastwood chuyển thể thành phim truyện và đem về giải Oscar 2004 Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Sean Penn và giải Oscar 2004 Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Tim Robbins.

Còn Giải thưởng lớn, tức giải dành cho phim cảnh sát xuất sắc nhất của Liên hoan phim cảnh sát tại Cognac năm 2005 được trao cho El Crimen ferpecto (hay Le crime Farpait, chơi chữ từ parfait là hoàn hảo thành Farpait) của đạo diễn Alex de Iglesia. Đây là phim hình sự cảnh sát hài duy nhất tham dự các hạng mục của Liên hoan Cognac năm nay.

Nó cũng là phim truyện dài thứ bảy của đạo diễn de Iglesia, người được nể trọng vì đã làm nên các tuyệt tác trinh thám Perdita Durango và Những hàng xóm của tôi. Nó còn giành được giải thưởng Premiere chọn lựa của công chúng (gồm những khán giả là độc giả của Tạp chí Điện ảnh Premiere).

Ban giám khảo gồm 9 thành viên, chủ trì bởi đạo diễn Mỹ tài danh Joel Schumacher (tác giả của những phim hình sự và trinh thám ăn khách như Phòng điện thoại công cộng và Bạn xấu, năm 2002; 8mm, năm 1999; Một thời để giết, năm 1996; Thân chủ, năm 1994…) đã hoàn toàn bị Le Crime Farpait (Một tội ác hoàn hảo) chinh phục.

Phim nói về những nỗ lực đẫm máu của một nhân viên bán áo quần phụ nữ trong một siêu thị (do Guillermo Toledo đóng vai) để giành được chức quản đốc ban bán hàng phục vụ nữ khách hàng.

Châu Âu thắng thế ảnh 2

Dennis Lehane, chuyên gia truyện trinh thám Mỹ.

Phim đoạt Giải thưởng Ban Giám khảo là Soundless (Vô âm). Đây là phim đầu tay ở vai trò đạo diễn của nam diễn viên Đức Mennan Yapo (đã nổi tiếng với các phim The pillow book và Good bye Lenin). Phim mô tả cuộc đời của một tên giết mướn (do Joachim Krol đóng vai) đã thay đổi hẳn sau lần hắn ra tay cứu vớt một cô gái trẻ.

Ông cò Hervé Lafranque ở Văn phòng Trung ương bài trừ cướp của Cảnh sát quốc gia Pháp tại Paris đảm nhận chức vụ Trưởng ban giám khảo hạng mục Spécial Police cùng với các giám khảo gồm toàn những sĩ quan cảnh sát thực ngoài đời nay đang hành nghề ở nhiều nước châu Âu đã quyết định Giải Cảnh sát Đặc biệt cho The third wave (Làn sóng thứ ba) của đạo diễn Anders Nillson.

Tuy không giành giải nào nhưng Lyer cake, phim truyện đầu tay thực hiện tại Anh của Matthew Vaughn (chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của John Connolly), cũng được các nhà phê bình và khán giả thích thú.

Phim nói về một tay bán lẻ ma túy rất được mafia Anh nể trọng cho đến ngày hắn quyết định hoàn lương thì gặp mối đe dọa chết người. Vào vai nhân vật này là Daniel Craig (đã gặp trong các phim Lara Croft: Tomb Raider; Road to Perdition; Mother…), người sẽ là James Bond 007 mới thay cho Pierce Brosnan.

Đến từ Hàn Quốc là hai phim The big swindle (Vụ lừa đảo lớn) của Choi Dong Hun (lần đầu làm đạo diễn sau khi từng là trợ lý của Im Sang Soo khi ông này thực hiện hai phim Những giọt lệ và Vợ của luật sư tốt lành); Spider-forest (Cánh rừng nhện) của đạo diễn Song Il-Gon (không dự tranh giải chính, chỉ trình chiếu ở hạng mục Sang Neuf dành cho phim không hẳn là hình sự trinh thám nhưng có ảnh hưởng của thể loại này).

Điện ảnh Hong Kong cũng có 2 phim tranh giải gồm Giang hồ (Lưu Đức Hoa), phim đầu tay của đạo diễn Huỳnh Tinh Phổ và Vô gian đạo III (Lưu Đức Hoa và Lương Triều Vỹ) của Andrew Lau và Alan Mak.

Nhưng không như cách nay một năm khi Ký ức những án mạng của điện ảnh Hàn Quốc giành Giải thưởng lớn và nhiều giải giá trị khác, các phim châu Á lần này đều không đoạt giải.

Huy Văn (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục