

Rồi đây các sinh viên đã tốt nghiệp này sẽ có điều kiện để đi tu nghiệp tại nước ngoài.
Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký quyết định điều chỉnh nội dung đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.
Theo đó, từ 2006-2010, mỗi năm, Nhà nước chi 260 tỷ đồng cho 400 cán bộ là cán bộ, công chức trong biên chế hoặc hợp đồng dài hạn hiện đang làm việc tại cơ quan và doanh nghiệp nhà nước và những sinh viên đạt kết quả thi tuyển đại học cao nhất, đạt kết quả học tập hoặc nghiên cứu khoa học xuất sắc các trường đại học đi đào tạo tại nước ngoài.
Các trình độ đào tạo gồm tiến sĩ, thạc sĩ, thực tập sinh khoa học. Ngành nghề được ưu tiên đào tạo là: công nghệ thông tin; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu; các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế-xã hội mà trong nước chưa có điều kiện đào tạo hoặc nhưng chưa đáp ứng yêu về cầu chất lượng đào tạo.
Nhà nước ưu tiên gửi đi đào tạo ở Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Hà Lan, Liên bang Nga, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước tiên tiến khác.
KIẾN QUỐC