Chia tay “Gặp nhau cuối tuần”

Chia tay “Gặp nhau cuối tuần”

Chương trình Gala “Gặp nhau cuối năm” phát sóng vào 20 giờ ngày 30-12 là lời tạm biệt khán giả của “Gặp nhau cuối tuần” (GNCT) sau 7 năm lên sóng.

  • Vở nhạc - hài kịch đặc biệt
Chia tay “Gặp nhau cuối tuần” ảnh 1

Màn kết “Gặp nhau cuối năm”.

Kịch bản (KB) của chương trình xây dựng theo hình thức một vở nhạc kịch gồm 4 chương (Bình minh ngày mới, Ngày của tình yêu, Đêm nổi sóng và Tạm biệt) với sự tham gia của các cây hài hai miền Nam - Bắc: Phạm Bằng, Văn Hiệp, Chí Trung, Minh Vượng, Quốc Khánh, Vân Dung, Quang Thắng, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Minh Hằng, Thu Hương, Quang Tèo, Giang còi, Hiệp gà, Bảo Quốc, Hồng Vân, Đức Hải, Hoàng Sơn, Thúy Nga, Anh Vũ, Việt Hương, Hồng Tơ...

 Vở nhạc - hài kịch này chuyên chở những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây như hộ khẩu, giấy tờ nhà đất, buôn lậu…

Các hoạt cảnh được dựng trên nền nhạc kịch. Các nghệ sĩ hài hát theo kiểu opera và tham gia các trích đoạn múa theo tiết tấu hiện đại, kết nối với các ca khúc qua phần biểu diễn của các ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Mỹ Dung, Cao Thái Sơn, Hoàng Hải… Đan xen là hình ảnh của chương trình đã phát sóng trong 7 năm với biết bao kỷ niệm: chuyến xuất ngoại của GNCT trong tình cảm yêu thương của bà con Việt kiều; hậu trường sản xuất chương trình với những chuyến đi quay ngoại cảnh trong Nam, ngoài Bắc; tình cảm của khán giả và các nghệ sĩ với chương trình… Kết thúc chương trình, Thảo Vân và các nghệ sĩ hài được nhận kỷ niệm chương.

  • Cuộc chia tay được báo trước

Phát biểu trong màn kết Gặp nhau cuối năm, NSƯT Hồng Vân cho rằng, ngoài việc được khán giả yêu mến hơn, các nghệ sĩ hai miền Nam - Bắc còn được học hỏi lẫn nhau qua Gala Cười và GNCT. Khán giả biết thêm phong vị tiếng cười và các gương mặt nghệ sĩ của mỗi miền.

Việc GNCT “đóng màn” đã rục rịch từ vài năm nay phần nào cho thấy trăm ngàn cái khó xung quanh việc sản xuất chương trình, từ đạo diễn cho tới nghệ sĩ. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Trưởng phòng Nội dung III, phụ trách chuyên mục GNCT, phải chạy đôn đáo tìm kịch bản, thậm chí “đặt hàng” cả những cây viết KB hài của TPHCM nhưng KB dùng được cũng chỉ còn cái “lõi”. Anh em nghệ sĩ có lúc phải “vật vã” mãi trong trường quay mới tìm ra cái “tứ” để gây cười. Ngay chương trình Gặp nhau cuối năm cũng kéo lê thê khiến một vài khán giả… ngủ gật! Phần diễn của Công Lý, Xuân Bắc, Chí Trung đều diễn ra theo kiểu hết cãi thì chuyển sang đố nhau. Rất ít tình huống kịch nảy ra tiếng cười tự nhiên và tinh tế. Đó là chưa kể một số tiểu phẩm bị khán giả kêu ca vì tiếng cười không lành mạnh!

Tập hợp được diễn viên để làm chương trình càng không dễ. Cát-sê diễn viên không cao, lại đòi hỏi phải “biến báo” nhiều trong lúc diễn nên không phải ai cũng đảm đương được. Có lẽ điều duy nhất còn níu chân được diễn viên chính là sự xuất hiện ở GNCT đã góp phần tạo dựng tên tuổi cho họ. Những Thúy Nga, Hiệp “gà”, Vân Dung… đã “nổi” lên từ chính chương trình này. Nhiều gương mặt hài còn được mời làm MC game show, đóng tiểu phẩm trong các chương trình khác của truyền hình…

Có thể nói, hàng trăm tiểu phẩm hài trong 7 năm trời và 2 Gala Cười cuối năm đã vắt kiệt nguồn KB và đội ngũ làm hài. Các tiểu phẩm hay ngày càng thưa vắng nên chất lượng chương trình không như mong muốn. Vậy nên, việc kết thúc chương trình GNCT là cuộc chia tay đã được báo trước dù rằng nhu cầu “xả xúp páp” của khán giả bằng tiếng cười chưa bao giờ giảm.

Giám đốc VFC, đạo diễn Khải Hưng - người “đứng mũi chịu sào” đã gánh chịu không ít “lời ong tiếng ve” xung quanh GNCT - hứa hẹn một chương trình tạp kỹ do VFC sản xuất phát sóng hàng ngày trên VTV “không thể thiếu tiếng cười”.

HOÀNG GIANG

Tin cùng chuyên mục