Cho phép khai thác, chế biến đất hiếm tại Tam Đường, Lai Châu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa đồng ý việc thăm dò, khai thác, chế biến đất hiếm tại xã Đông Pao, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.  Đồng thời giao Tổng Công ty Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chủ trì, giữ cổ phần chi phối (trên 51%) trong Công ty cổ phần Đất hiếm Lai Châu.

Tập đoàn sẽ có trách nhiệm phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu chỉ đạo Công ty cổ phần Đất hiếm Lai Châu khẩn trương triển khai việc thăm dò bổ sung để đánh giá trữ lượng toàn bộ mỏ đất hiếm Đông Pao, huyện Tam Đường, làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến.

Theo các nhà khoa học, Việt Nam có nguồn tài nguyên đất hiếm rất dồi dào, phân bố chủ yếu ở miền Tây Bắc. Tổng trữ lượng hiện ước tính được 11 triệu tấn, có dự báo cho là khoảng 22 triệu tấn. Theo giải thích của các nhà khoa học, 17 kim loại có hàm lượng rất nhỏ trong vỏ của trái đất được gọi là đất hiếm. Các kim loại này thường nằm trong các mỏ quặng và cát đen, sở dĩ chúng được gọi là hiếm vì tách những nguyên tố tinh sạch này rất khó.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục