
Năm 2010, thế giới tiếp tục có những biến động đầy khó khăn và phức tạp. Chịu tác động không nhỏ của những biến động, khó khăn đó, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết đồng tâm hiệp lực của nhân dân, Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành tựu ấn tượng. Nhân dịp Xuân Tân Mão, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chia sẻ với Báo SGGP những thành công cũng như bài học kinh nghiệm cần rút ra trong năm qua để Việt Nam tự tin vươn tới những thành công mới cao hơn.

- Phóng viên: Năm 2010, phải đối diện với không ít khó khăn, song Việt Nam đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Chủ tịch nước có thể khái quát những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong năm vừa qua?
Chủ tịch nước NGUYỄN MINH TRIẾT: Năm 2010 là năm thế giới đầy khó khăn và biến động. Trong khó khăn, Việt Nam vẫn tiếp tục đạt được những thành tựu toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị được giữ vững, hoạt động đối ngoại đạt kết quả lớn, vai trò, vị thế nước ta ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, trước cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu, nhiều nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí đổ vỡ, chúng ta vẫn đạt tăng trưởng trên 6,5% là rất đáng tự hào. Nhìn tổng quát, năm 2010 là năm thắng lợi trong tình hình có nhiều khó khăn.
Sự kiện GS Ngô Bảo Châu đoạt giải cao nhất của thế giới về toán học cũng làm nức lòng nhân dân cả nước, tự hào về trí tuệ Việt Nam có thể sánh ngang với bạn bè năm châu.
Năm qua, chúng ta có nhiều ngày lễ và hoạt động đối ngoại lớn: Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 65 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Đại hội Đảng các cấp, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao ASEAN 17 cùng hàng loạt sự kiện quốc tế quan trọng khác. Tổ chức thành công những sự kiện đó và phát huy được ý nghĩa của nó trong xây dựng phát triển đất nước, đó là sự nỗ lực to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.
- Chủ tịch có thể nói sâu hơn về ý nghĩa của các sự kiện lớn trong năm qua?
Đây là dịp để chúng ta thêm tin yêu, tự hào về dân tộc Việt Nam anh hùng, hòa hiếu, thủy chung; tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao nhiêu thác ghềnh và đang ngày càng giành được thắng lợi to lớn. Chúng ta tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trung với nước, với Đảng, hiếu với dân. Những sự kiện đó đã hun đúc thêm tinh thần đại đoàn kết của 54 dân tộc và kết nối thêm tình đoàn kết của bạn bè khắp năm châu thêm yêu mến, quý trọng chúng ta. Có thể nói, các sự kiện đó đã khơi dậy sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam. Tôi tin rằng qua giai đoạn này Việt Nam sẽ có một sức mạnh mới, diện mạo mới để chúng ta giành nhiều thắng lợi hơn nữa.
- Xin Chủ tịch cho biết về một số mặt tồn tại, hạn chế trong năm qua?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh những thành tựu to lớn mà chúng ta rất tự hào thì cũng còn nhiều khuyết điểm, yếu kém phải khắc phục. Kinh tế tuy tăng trưởng nhưng sức cạnh tranh còn yếu, tính bền vững, ổn định chưa cao. Một số yếu kém trong quản lý ngày càng bộc lộ, chẳng hạn vấn đề trật tự giao thông, trật tự xã hội, đặc biệt là vụ Vinashin... là những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc không những trong quản lý mà cả trong lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, nhìn rộng ra, nhiều nước trên thế giới cũng gặp phải những khó khăn, thậm chí đổ vỡ. Nước Mỹ hai năm vừa qua, nhiều tập đoàn lớn đổ vỡ, chính phủ phải ra tay cứu. Nhiều nước như: Hy Lạp, Ai Len... cũng khó khăn về tài chính ảnh hưởng đến cả khu vực. Nói điều đó để thấy rằng, đừng vì một vài hạn chế mà chúng ta không đánh giá đúng thành công của mình. Thấy được khuyết điểm, tìm ra được nguyên nhân, xử lý nghiêm minh để khắc phục, đi lên là sức mạnh để chúng ta phát triển.
- Chủ tịch đánh giá thế nào về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong năm qua?
Thành tựu về đối ngoại trong năm 2010 cũng hết sức ấn tượng. Hội nghị cấp cao ASEAN 17 quy tụ rất nhiều nước, trong đó có nhiều nền kinh tế mạnh có vai trò, vị trí quan trọng trên thế giới. Việt Nam với vai trò Chủ tịch ASEAN đã tổ chức và tham dự nhiều hoạt động quốc tế quan trọng ở cả trong và ngoài nước. Một số hội nghị quan trọng, Việt Nam giữ vị trí đề dẫn và được đánh giá cao. Các hoạt động đối ngoại dồn dập trong năm qua đã tiếp tục mở rộng, củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị với bạn bè năm châu. Qua các hoạt động này, vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, nhiều nội dung hợp tác về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được ký kết và thực hiện đã góp phần không nhỏ vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
- Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ có nhiều chủ trương, chính sách mới được triển khai cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Chủ tịch nước đánh giá thế nào về triển vọng phát triển kinh tế trong thập niên mới?

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao đổi với lãnh đạo và đội ngũ trí thức trẻ TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Qua Đại hội Đảng các cấp là dịp chúng ta nhìn nhận những thành tựu đã đạt được cũng như các khuyết điểm, yếu kém trong suốt cả nhiệm kỳ, làm cơ sở định hướng cho 5 năm tới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI sẽ tổng kết 5 năm qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới; xem xét, bổ sung cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ phù hợp với tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ mới; đề ra chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2011 - 2020. Việt Nam đang trên đà phát triển, đặc biệt trong 25 năm đổi mới vừa qua; tuy rằng những năm gần đây do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có tác động nhưng về cơ bản Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển đi lên. Tôi tin rằng trong 10 năm tới, dù có những dự báo khó khăn nhưng với kinh nghiệm và những bước trưởng thành đã qua, chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua bất cứ khó khăn nào để giành được những thắng lợi mới to lớn hơn.
- Trước thềm năm mới, Chủ tịch nước có thông điệp gì với đồng bào cả nước nói chung cũng như Đảng bộ và nhân dân TPHCM nói riêng?
Vui mừng trước các thắng lợi, tự hào về dân tộc Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chúng ta hãy phấn đấu để đưa nước Việt Nam trong những năm tới có bước phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn.
Đối với TPHCM, tôi mong muốn thành phố hãy giữ vững vai trò là điểm sáng về kinh tế, năng động, sáng tạo để cùng cả nước có những bước bứt phá ngoạn mục giành nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa.
- Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước!
Thành tựu năm 2010 - Năm 2010 Việt Nam đã chính thức thoát khỏi tình trạng suy giảm, từng bước phục hồi và tăng trưởng khá nhanh, GDP quý I tăng 5,84%, quý II 6,44%, quý III 7,18% và quý IV ước tăng 7,34%. Tính chung cả năm, GDP cả nước đạt 6,78%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra (6,5%). - Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 71,6 tỷ USD, tăng 25,5% so với năm 2009, vượt xa kế hoạch của Quốc hội đề ra 60 tỷ USD. - Nhập siêu khoảng 12,4 tỷ USD, bằng 17,3% kim ngạch xuất khẩu, thấp hơn mức 20% so với kế hoạch và thấp hơn nhiều so với mức 22,5% của năm trước. - Thu ngân sách năm 2010 vượt 9,3% dự toán, ước đạt 504.400 tỷ đồng, chi ngân sách ước trên 573.000 tỷ đồng, bằng 98,4% dự toán năm. Tổng đầu tư xã hội đạt 830.300 tỷ đồng, tăng 17,1% so với 2009 và bằng khoảng 41,9% so với GDP. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2011 - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7%-7,5% so với năm 2010. - Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10% so với năm 2010. Nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu. - Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 40% GDP. - Chỉ số giá tiêu dùng tăng không quá 7%. - Tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động, trong đó đưa 8,7 vạn lao động đi làm việc ở nước ngoài. - Giảm tỷ lệ hộ nghèo 2% theo chuẩn nghèo mới; riêng 62 huyện nghèo giảm 4%. - 4% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới. - Diện tích sàn nhà ở đô thị bình quân đầu người: 19m². - Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 86%. - Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 69%. - Tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý: 82%. - Tỷ lệ KCN-KCX đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 55%. - Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom: 83%. |
Văn Nghĩa thực hiện