Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito
  • Các tổ chức kinh tế, tài chính, doanh nghiệp hàng đầu dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Ngày 17-3, tiếp tục chuyến thăm hữu nghị chính thức Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng và phu nhân đã tiếp kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu Michiko tại Hoàng cung.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch...; mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, tương xứng với tiềm năng và nguyện vọng của cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp kiến Nhà vua Nhật Bản Akihito ảnh 1

Nhà Vua Nhật Bản Akihito và Hoàng hậu đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân.

Nhà vua Akihito hoan nghênh Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam sang thăm hữu nghị chính thức Nhật Bản vào thời điểm quan hệ Nhật Bản-Việt Nam đang phát triển tốt đẹp, nhân dân hai nước có nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Nhà vua Akihito bày tỏ sự quan tâm sâu sắc đến tình hình Việt Nam, chúc mừng Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Nhà vua Akihito ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, đời sống của người dân Việt Nam, chia sẻ những khó khăn mà người nông dân phải gánh chịu do ảnh hưởng của đợt rét đậm kéo dài chưa từng có vừa diễn ra ở nước ta. 

Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã hội kiến Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Nhật Bản Kazuo Shii tại trụ sở đảng Cộng sản. Chủ tịch Kazuo Shii chúc mừng nhân dân Việt Nam đã đạt nhiều thành công trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nhân dân, mở rộng quan hệ đối ngoại, không ngừng nâng cao vai trò, vị thế ở khu vực và thế giới.

Trong cuộc tiếp Hạ nghị sĩ Nikai, Chủ tịch Hội đồng chính sách đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh việc đảng LDP quan tâm thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản thực hiện 3 dự án lớn tại Việt Nam (đường  sắt cao tốc Bắc-Nam, đường bộ cao tốc Bắc-Nam, Khu công nghệ cao Hòa Lạc); cam kết QH Việt Nam sẽ tích cực góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các dự án hợp tác giữa hai nước.

Trước đó, trong cuộc gặp ông Fujito Mitarai, Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức kinh tế Nhật Bản (Keidanren), Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng mong muốn Keidanren tiếp tục góp phần thúc đẩy giới doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam.

Chủ tịch Fujito Mitarai mong muốn Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản-Việt Nam sớm được ký kết, vì lợi ích của cả hai bên.

Cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tiếp ông Oka Motoyuki, Chủ tịch Tập đoàn Sumitomo; ông Toda Hiroshi, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nomura.

Cùng ngày, Chủ tịch QH đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cho khoảng 30.000 bà con Việt kiều, sinh viên, tu nghiệp sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập, công tác tại Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản

Chiều 17-3, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Tổ chức Xúc tiến ngoại thương Nhật Bản (JETRO) và Liên đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản (KEIDANREN) tổ chức tại thủ đô Tokyo.

Tham dự diễn đàn có đại diện các tổ chức kinh tế, tài chính hàng đầu của Nhật Bản và khoảng 150 doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tới môi trường đầu tư ở Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định QH Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp Nhật Bản. Hy vọng sau Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản, quan hệ giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới trong giai đoạn được gọi là “cao trào Việt Nam tại Nhật Bản”.

Hiện Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và là quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Năm 1998, kim ngạch thương mại giữa hai nước chỉ đạt 2 tỷ USD, nhưng đã tăng lên hơn 10 tỷ USD mới đây và hai bên đang phấn đấu nâng lên 15 tỷ USD vào năm 2010. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào Việt Nam còn 928 dự án với tổng giá trị hơn 9 tỷ USD đang được thực hiện.

Nhật Bản cũng là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn nhất cho Việt Nam, chiếm khoảng 30% tổng vốn ODA vào Việt Nam. Hiện còn rất nhiều dự án lớn đang được triển khai và chuẩn bị với sự giúp đỡ của Nhật Bản.  

Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Nhật Bản-Việt Nam của KEIDANREN Motoyuki Oka  mong muốn hai bên sớm ký kết Hiệp định đối tác kinh tế (EPA).

Sau Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ ký Thỏa thuận đầu tư giữa Tập đoàn Đầu tư và phát triển Việt Nam với Công ty Hitachi Cable và Hitachi Cable Fine Tech để triển khai dự án xây dựng nhà máy cáp quang chính xác với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 trị giá gần 30 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện tại Khu công nghiệp Tân Trường thuộc tỉnh Hải Dương.

TTXVN

Tin cùng chuyên mục