Hôm qua (7-2), hàng ngàn hành khách tay xách nách mang đổ dồn đến các bến xe ở Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng để về quê đón tết. Tình trạng xe dù nhồi nhét khách ngay cả vào khoang hành lý vẫn diễn ra.
Hà Nội: Nhà xe vô tư nhồi nhét khách
Hôm qua, trên các tuyến đường cửa ngõ phía Nam Hà Nội như đường Giải Phóng, đường Pháp Vân- Cầu Giẽ, hàng trăm xe dù và kể cả xe xuất từ bến đang đầy ắp khách vẫn chạy với tốc độ rùa bò và dừng đỗ nhồi nhét thêm khách.
Xe khách BKS 36M-9106 chỉ cho phép chở 46 người nhưng nhà xe chở đến 64 người và nhét 3 hành khách vào khoang chứa hàng hóa. Nhà xe đã bị lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng lập biên bản xử lý (ảnh chụp chiều 7-2). Ảnh: Nguyên Khôi
Theo ghi nhận của phóng viên SGGP, trên các xe khách, phổ biến nhất là các xe hơn 20 chỗ, đều chuẩn bị sẵn ghế nhựa hoặc thiết kế ghế xoay, ghế gập... để sẵn sàng bắt thêm khách quá số ghế quy định. Chị Nguyễn Thị Bích, quê Thái Bình cho biết, chuyện bắt khách dọc đường, nhồi nhét hành khách trên xe hầu như không được cải thiện so với năm ngoái. Nhiều hành khách ngồi phía trước bị chủ xe bắt cúi gập người thấp hơn cửa kính mỗi khi qua chốt kiểm soát lực lượng công an.
Theo thống kê sơ bộ vào ngày hôm qua, bến xe phía Nam (Q. Hoàng Mai) đã đón hơn 30.000 lượt hành khách, tăng gấp đôi so với ngày thường, bến xe Mỹ Đình (Q. Cầu Giấy) cũng đón khoảng 28.000 lượt khách, bến xe Gia Lâm đón gần 20.000 lượt khách, tăng 2 lần so với ngày thường. Với hơn 1.000 lượt xe tăng cường trong ngày 6-2, tại các bến đều không xảy ra tình trạng quá tải. Tuy nhiên, vào một số giờ cao điểm trong ngày như 8 giờ đến 10 giờ và 16 giờ đến 18 giờ, tình trạng quá tải cục bộ đã xảy ra. Một số hành khách phàn nàn không có xe để đi ngay và họ phải chờ đợi ít nhất từ 1 đến 2 giờ mới có xe chạy.
TPHCM: Khách đổ dồn về bến từ sáng sớm
Lượng hành khách về quê tại bến xe miền Đông (BXMĐ) và bến xe miền Tây (BXMT) tăng cao và tập trung vào sáng sớm và buổi chiều. Mới 4 giờ sáng lượng người đã chật kín BXMĐ. Hầu hết hành khách đến bến đều mua được vé và lên xe đi ngay. Đến khoảng 5 giờ, xảy ra ùn ứ, có đến hàng trăm người chen lấn tại BXMĐ để mua vé đi các tuyến Huế, Quảng Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Dương. Nhờ lực lượng bảo vệ tích cực hướng dẫn, nên hành khách nhanh chóng mua được vé, lên xe đi ngay. Do vậy, đến khoảng 8 giờ tình hình được trật tự hơn. Những hành khách đến trễ (sau 9 giờ) mặc dù mua được vé nhưng vẫn phải ngồi chờ vì xe chưa quay về kịp.
Hành khách về quê tại Bến xe Miền Đông. Ảnh: Đức Trí
Tại BXMT, lượng khách tuy đông hơn ngày thường nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn như BXMĐ. Theo lý giải của các doanh nghiệp vận tải, do các tuyến đi miền Tây có cự ly ngắn, nhiều xe, nên có ùn ứ, chỉ xảy ra vào 4 ngày cận tết.
Phó Giám đốc BXMĐ Thượng Thanh Hải cho biết, hôm qua (7-2) có khoảng 40.000 hành khách mua vé. Nếu hành khách tăng lên 50.000 người, bến vẫn đủ xe đáp ứng. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.600 xe xuất bến từ 20 tháng chạp đến nay. Riêng từ nay đến 29 Tết con số này có thể tăng lên.
Theo nhận định của ông Thượng Thanh Hải, lượng khách về quê tính đến thời điểm hiện nay vẫn ở mức trung bình. Thế nên, có thể lượng khách tăng đột biến vào những ngày cận tết, khi đó công tác phục vụ sẽ gặp khó khăn. Bởi lẽ, nếu xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ như mọi năm, xe sẽ không kịp quay đầu, dẫn đến ùn ứ khách tại bến. Dự kiến, vào thời điểm đó, lượng khách qua BXMĐ khoảng 60.000 khách/ngày.
Còn theo ông Lê Hồng Việt, Phó chánh thanh tra Sở GTVT, thanh tra giao thông sẽ trực 24/24 giờ tại BXMĐ và BXMT để kiểm tra, xử phạt các trường hợp xe lữ hành đón rước khách không đúng nơi quy định và xử lý ùn tắc giao thông trước các bến xe. Tuy nhiên, ngày hôm qua, tại BXMĐ nhiều xe vừa xuất bến đã tấp vào cây xăng Huệ Thiên 2 trên quốc lộ 13 rước khách mặc dù trên xe không còn chỗ trống, thậm chí nhiều xe có đến 5 người phải ngồi ghế súp.
Đà Nẵng: Xe dù lộng hành
Tại Đà Nẵng, hôm qua có hàng trăm lượt xe dù chạy trên tuyến từ Đà Nẵng – Quảng Bình và Đà Nẵng – Bình Định quần đảo tại khu vực bến xe Trung tâm, ngã ba Huế và ngã ba Hòa Cầm để bắt khách, gây nên cảnh lộn xộn, náo loạn và mất an toàn giao thông. Bất chấp cả lực lượng Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT TP Đà Nẵng) đang tuần tra, những xe khách loại 16 chỗ, 29 chỗ và 45 chỗ vẫn ngang nhiên đậu trong khu vực cấm để bắt khách. Còn các tuyến đường dài Đà Nẵng – Nghệ An, Đà Nẵng - Thanh Hóa, Đà Nẵng – Hà Nội… trở nên khan hiếm xe.
Tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng, công nhân về quê rất đông cộng với lượng sinh viên các trường đại học ở Đà Nẵng về quê ăn tết khiến vé xe khách trở nên khan hiếm. Nhiều sinh viên và công nhân ra đứng dọc đường Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Trường Chinh (trục QL 1A đoạn qua TP Đà Nẵng) đón xe dù, gây nên cảnh lộn xộn trên đường. Không những thế, nhiều người chấp nhận bị nhồi nhét, thậm chí nằm luôn trong khoang chứa hành lý, hàng hóa.
Tại Quy Nhơn (Bình Định) tình trạng khan hiếm vé tàu đi các tỉnh phía Bắc trước tết rất trầm trọng. Theo ông Lê Đình Thọ, Giám đốc ga Diêu Trì, vé đi các tỉnh phía Bắc trước tết đã bán hết cách đây gần một tháng trong khi vé đi các tỉnh phía Nam đang “ế”, nhưng sau tết thì ngược lại.
ĐBSCL: Chưa căng thẳng cầu phà
Chiều 7-2, tình hình giao thông tại “nút thắt cổ chai” phà Hậu Giang không quá căng thẳng. Tại bến phía Cần Thơ, lượng xe ô tô và xe gắn máy không phải xếp hàng dài mà chỉ tập trung từ khu vực cổng chào TP Cần Thơ xuống bến phà. Tại bờ Vĩnh Long lượng xe nhiều hơn nhưng không xảy ra tình trạng kẹt nhiều giờ liền như trước, chỉ dồn ứ cục bộ khoảng 60 phút.
Ông Phan Quang Dự, Giám đốc cụm phà Hậu Giang cho biết, đông nhất là các ngày 28, 29 tháng chạp và mồng 4, mồng 6 Tết, lượng khách có thể lên tới 130.000 lượt người. Thời gian này lượng xe qua lại phà Cần Thơ hàng ngày sẽ tăng rất cao khoảng 10.000 xe khách và xe tải, 50.000 - 70.000 xe gắn máy. Do vậy, sẽ tăng cường thêm 2 chiếc phà, nâng tổng số phà hiện nay lên 14 chiếc (8 phà 200 tấn và 6 phà 100 tấn), hoạt động suốt 24/24 giờ.
Nhóm PV