Hỏi: “Con ngựa thành Tờ-roa” là gì? Thành Tờ-roa ở đâu?
Nguyễn Lê Phương Thanh (đường Minh Khai, TP.Vinh, Nghệ An)
Tờ-roa (pháp: Troie/Anh: Troy) là một đô thị cổ ở Tây Nam châu Á (nay là Hisarlik thuộc Thổ Nhĩ Kỳ), từng phồn thịnh trong những năm 2300 - 2100 trước công nguyên.
Pâris (Anh: Paris), con của vua Priam xứ Troie, bắt cóc nàng Hélène (Helen), vợ của Ménélas (Menelaus) xứ Sparte (Sparta). Đó là nguyên nhân của cuộc chiến Troie (la guerre de Troie/the Trojan war) kéo dài 10 năm. Quân Troie đóng cổng thành, cố thủ. Binh sĩ Sparte (người Hy Lạp) chui vào bụng một con ngựa bằng gỗ khá lớn. Họ bỏ con ngựa trước cổng thành Troie. Khi quân Troie đưa con ngựa vào trong thành, binh sĩ Sparte từ trong bụng con ngựa nhảy ra, giết quân Troie rồi mở cổng thành cho quân Sparte tràn vào chiếm thành Troie.
Trong văn chương, thành ngữ “Con ngựa thành Troie” (le cheval de Troie/the Trojan horse) dùng để chỉ người (hay nhóm người) làm nội ứng để phá hoại một tổ chức, một quốc gia... từ bên trong.
Hoàng Anh