Cơn "sốt" hip - hóp trong giới trẻ (?!)

Cơn "sốt" hip - hóp trong giới trẻ (?!)

Hip-hop với những cú nhảy breakdance xen lẫn lời rap và một phong cách ăn mặc mang đặc trưng riêng... đang “khuynh đảo” một bộ phận giới trẻ thành phố. tuy nhiên, hip-hop không chỉ đơn thuần là vui mà còn khá... nguy hiểm.

  • Hip-hop từ sàn diễn ra ngoài phố

Tướng tá “bé hạt tiêu” hơn nhiều so với số tuổi lên 10 nhưng ngay buổi học đầu tiên, Quốc Anh đã tỏ ra thành thục với động tác lộn ngược đầu xuống đất, tựa đôi bàn chân vào tường (trồng chuối) trước hàng chục con mắt thán phục của các học viên khác tại lớp hip-hop ở Trung tâm đào tạo huấn luyện viên võ thuật Việt Nam (155/10 Lê Thúc Hoạch, quận Tân Phú).

Cơn "sốt" hip - hóp trong giới trẻ (?!) ảnh 1

Trình diễn hip-hop trên sân khấu.

Khá nổi bật với “bộ cánh” hip-hop trẻ trung và là người duy nhất thuộc phái yếu, Hương (18 tuổi)  lặng lẽ ngồi ở một góc lớp quan sát các học viên luyện tập. Cô cho biết: “Em thích hip-hop nhưng mẹ không cho. Tuy nhiên, em quyết định rồi, em sẽ đăng ký học”. Học 3 buổi tối/tuần với học phí 60.000 đồng/tháng, lớp hip-hop này gồm 30 học viên từ 10 - 25 tuổi do Toàn (25 tuổi, trưởng nhóm hip-hop “Norules”) cùng 12 thành viên của nhóm trực tiếp dạy. Vốn là một vận động viên thể dục dụng cụ, từng là một fan trung thành của nhạc rock nhưng qua những lần xem video clip nhạc hip-hop cách đây 6 năm, anh lập tức chuyển thành fan của hip-hop và học nhảy breakdance.

Toàn kể: “Hồi mới tập ai cũng bảo tôi khùng. Hip-hop lúc đó quá mới mẻ nên nhiều người rất ác cảm về nó. Còn bây giờ, hip-hop “được lòng” của đông đảo giới trẻ nên tôi quyết định mở lớp dạy nhảy hip-hop”. Có thể nói phong trào học nhảy hip-hop hiện đang lan tràn trong giới trẻ tại TPHCM, được xem là “mốt” thời thượng của lớp trẻ 8X, 9X. Ngoài lớp dạy hip-hop của Toàn, còn có lớp hip-hop của Tuấn Anh (trưởng nhóm hip-hop T&A), Trung tâm văn hóa quận 1, Nhà văn hóa Thanh niên và Cung văn hóa Lao động TPHCM…

Hip-hop ra đời vào khoảng giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, khởi nguồn từ những người da màu sống lang thang ở New York, Puerto Rica, Jamaica... Ở Việt Nam, không ai trong giới hip-hop biết chính xác thời gian du nhập của nó vào Việt Nam nhưng khoảng hai năm trở lại đây, sức lan tỏa của nó không những ảnh hưởng đến xu hướng âm nhạc, nhu cầu thưởng thức mà còn được xem là phong cách thời trang “hot” nhất trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Trên sàn diễn ca nhạc, khán giả đã dần quen mắt với cách ăn mặc của nhiều ca sĩ với quần thụng đeo dây xích thắt lưng, tóc bới cao hoặc thắt bím, đeo phụ kiện trang sức thật “hầm hố”, xen lẫn giọng nam đọc rap phụ họa và thường chêm vào những câu “Oh yeah!”, “yeah... yeah!”, “Yeah... ah!”...  cùng vũ đoàn nhảy breakdance minh họa.

  • Hip-hop từ online đến offline

Trang phục của dân chơi hip-hop thứ thiệt đơn giản, không cầu kỳ “vì nếu ăn mặc như cách của nhiều người bắt chước hip-hop hiện nay thì chúng tôi không thể nhảy breakdance được, giới hip-hop tuy không phản đối chuyện ăn mặc có cá tính nhưng không được dị hợm!”- Lộc (23 tuổi, trưởng nhóm Hexato) nói. Giới hip-hop đa số đều chuộng hàng Si-da, vì đồ ở shop giá cao, may không đúng cách và có nhiều chi tiết rườm rà. Hàng hip-hop Si-da phong phú về kích cỡ, kiểu cách đúng điệu và giá khá mềm, quần thụng trung bình khoảng 100.000 đồng/cái, áo thun rộng từ 50.000-70.000 đồng/cái, mũ len trùm đầu 30.000 đồng/cái…

Tại TPHCM hiện có khoảng hơn 20 nhóm hip-hop chuyên lẫn không chuyên, chưa kể những nhóm tự phát ở các trường học. Những nhóm hip-hop công khai và sinh hoạt đều đặn có thể kể như: T&A, Norules, Free Style, Hexato, B2B, G-crew… Mỗi nhóm có luật lệ riêng nhưng tựu trung đều chủ trương không quậy phá, chửi tục. Các thành viên trong nhóm góp tiền thuê sân bãi và tổ chức họp nhóm vào chiều tối mỗi ngày hoặc 3-4 ngày/tuần để luyện tập, sinh hoạt vui chơi. Có lẽ, hip-hop sẽ im ắng, tự phát nếu không có sự liên kết dân hip-hop ở các ngóc ngách trong thành phố lại với nhau qua trang web: viethiphop.com.

Ra mắt vào ngày 23-9-2004, “chủ xị” trang web này là Lê Anh Phước (27 tuổi). Tình cờ theo người em đi tập hip-hop cùng một số nhóm hip-hop ở Diamond Plaza, Phước đã nảy ý tưởng thiết kế trang web dành cho giới hip-hop. Ngay lập tức, trang web được dân hip-hop đón nhận nhiệt liệt, giúp người yêu nhạc hip-hop khắp nơi trao đổi thông tin, bày tỏ ý kiến và chia sẻ kiến thức... Khách và dân chơi hip-hop hầu như ghé thăm website này mỗi ngày. Một số tờ báo trong nước đánh giá cao về nội dung thông tin và hoạt động của viethiphop.com.

Để đưa cộng đồng hip-hop từ ảo thành thật, Phước bỏ tiền túi và kêu gọi dân hip-hop góp tiền tổ chức các bữa tiệc định kỳ 3 tháng/lần, đi thăm, tặng quà và giao lưu với trẻ em ở các cô nhi viện. Dân hip-hop bấy lâu nay chỉ gặp nhau trên “online”, nay có dịp “offline” ăn uống, chuyện trò và cùng nhau khoe tài cho thỏa lòng đam mê. Đặc biệt, ngày 30-7 vừa qua, các nhóm tham gia cộng đồng viethiphop.com đã có một buổi trình diễn breakdance khá ngoạn mục trước hàng ngàn khán giả trẻ trong chương trình “Pepsi âm nhạc-Phong cách sôi động mùa hè” tại sân Lan Anh.

  • Lời cảnh báo từ hip hop

 Hip-hop không đơn thuần là một dòng nhạc mà là cả một nền văn hóa riêng biệt, bao gồm 4 yếu tố cơ bản: Graffity (nghệ thuật dùng bình xịch vẽ tường), Breakdance (kiểu nhảy tự do kết hợp các động tác của người máy, của thể dục và đôi khi cả võ thuật...), DJ (thủ thuật tạo hiệu ứng âm thanh bằng cách xoay đĩa liên tục trên máy quay dĩa than) và MC (nói có vần điệu, đây là tên gọi chung cho các ca sĩ nhạc rap, còn gọi là rapper).

Breakdance có một số động tác tương đối khó thực hiện và nguy hiểm như: quay đầu dưới đất, chống một tay dưới đất và xoay tít người theo tư thế ngồi hoặc thẳng người trên không. Anh Phước chia sẻ: “Nói đến hip-hop, nhiều người luôn nghĩ nó là trò chơi mạo hiểm, thể hiện rõ nhất ở các cú nhảy breakdance nhưng nếu chúng ta tập một cách bài bản thì mức độ nguy hiểm sẽ được giảm thiểu”.

Theo anh Tuấn Anh (chủ nhiệm lớp hip-hop T&A), học viên trong lớp học của anh được thực tập trên sàn gỗ và được giáo viên hướng dẫn cặn kẽ từng động tác nên ít có chấn thương. Chị Hà Thị Phượng-điều dưỡng của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM cho biết, cách đây hơn một tháng, bệnh viện đã tiếp nhận trường hợp chấn thương cột sống cổ của một thanh niên chuyên nhảy hip-hop phục vụ quán bar. Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Linh-Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, breakdance nguy hiểm nhất ở cú quay đầu dưới đất, có thể dẫn tới chấn thương cột sống cổ.

Ở mức độ nhẹ, bệnh nhân chỉ bị bong gân và nẹp cổ trong một thời gian còn nặng hơn, người bệnh có thể bị gãy cổ, chèn ép tủy dẫn đến tê liệt tứ chi hoặc gây tử vong. Nhiều giáo viên dạy hip-hop đều thừa nhận mức độ nguy hiểm của breakdance và khuyến cáo thanh thiếu niên không nên bắt chước nhảy hip-hop một cách tùy tiện, bởi người chơi hip-hop ngoài việc được hướng dẫn một cách bài bản cần có sức khỏe tốt, lòng đam mê thật sự cộng một chút liều lĩnh.

HỒNG LOAN-VƯƠNG TRÂN

Tin cùng chuyên mục