Sáng 8-8, sau 2 giờ thảo luận, 30 thành viên của Hội đồng xác định điểm sàn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2008 đã thống nhất phương án điểm sàn như sau: điểm sàn khối A và D là 13 điểm, khối B: 15 điểm và khối C là 14 điểm. Mức điểm sàn hệ CĐ giảm 3 điểm tương ứng với từng khối. Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long khẳng định: mức điểm sàn này đảm bảo tất cả các trường có thể tuyển được thí sinh; đồng thời, cơ hội trúng tuyển của các thí sinh năm nay cũng rất lớn.
Miền Trung - Tây Nguyên và ĐBSCL sẽ khó tuyển?
Theo thống kê của Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD-ĐT), kết quả thi năm nay có xu hướng thấp hơn năm trước. Cụ thể, trong số trên 600.000 thí sinh dự thi khối A chỉ có 19,6% thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt 15 điểm trở lên (thấp hơn tỷ lệ 32% của năm 2007); ở khối B, tỷ lệ này là 41,3%. So với năm 2007, tỷ lệ thí sinh đạt điểm trung bình 3 môn từ 15 điểm trở lên cũng thấp hơn, cụ thể: khối C là 17,46% (năm 2007 là 19%), khối D: 17,25% (năm 2007 là 23,5%). Vì vậy, so với năm 2007, điểm sàn khối A giảm tới 2 điểm và có trên 200.000 thí sinh vượt qua “sàn” này.
Nhưng, tổng hợp khả năng luân chuyển trong vùng ứng với khối thi và điểm sàn thì miền Trung – Tây Nguyên và ĐBSCL sẽ thiếu nguồn tuyển, đặc biệt là khối A và D. Cụ thể, đối với vùng ĐBSCL, chỉ tiêu tuyển sinh khối A là 7.420 thí sinh thì mới có 5.537 thí sinh trúng tuyển, cân đối lại thì thiếu khoảng 144, khối D cũng thiếu khoảng 658 thí sinh. Tương tự, vùng miền Trung và Tây Nguyên, khối A cũng thiếu khoảng 1.315, khối D: 1.526 thí sinh… Nhưng theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, số thí sinh thi vào các trường TPHCM và các vùng khác đạt trên điểm sàn rất cao nên các em có thể về học tại các trường khu vực ĐBSCL.
Nguồn tuyển NV2 dồi dào
Theo nhận định của các chuyên gia tuyển sinh, với mức điểm sàn vừa công bố, các trường sẽ có nguồn tuyển nguyện vọng 2 (NV2) khá dồi dào. Tính toán của Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2008 cũng cho thấy, khối A có trên 200.000 thí sinh đạt điểm sàn trở lên, trong đó có 112.842 thí sinh trúng tuyển NV1 thì nguồn tuyển dư ra tới trên 88.000 thí sinh. Khối có nguồn tuyển phong phú nhất là khối B, với 141.143 thí sinh đạt điểm sàn, trong khi chỉ có 25.220 thí sinh trúng tuyển NV1, thì có tới trên 116.000 thí sinh còn cơ hội xét tuyển NV2. Vì vậy, trong dự kiến, Bộ GD-ĐT đã tính đến phương án đặc thù cho khối B các ngành nông – lâm – ngư như năm 2007 nhưng do không có khó khăn về nguồn tuyển nên vẫn giữ điểm sàn khối này là 15 điểm.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bành Tiến Long cũng cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ đề nghị các trường có điểm chuẩn chỉ bằng điểm sàn dành 15-20% chỉ tiêu để tuyển NV2. “Đây là cách để các em có điểm cao hơn có cơ hội vào đại học” – Thứ trưởng Bành Tiến Long chia sẻ.
Một điểm đáng lo ngại là hiện tượng “xé rào” điểm sàn đối với những trường gặp khó khăn về nguồn tuyển đã từng xảy ra ở những mùa tuyển sinh trước liệu có lặp lại trong công tác xét tuyển 2008. Về vấn đề này, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH Ngô Kim Khôi cho biết, các trường hoàn toàn có thể vận dụng điều 33 của Quy chế tuyển sinh. Quy chế đã nêu rõ đối với các trường đóng tại vùng dân tộc thiểu số, mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng được phép lớn hơn 1 điểm, nhưng không quá 2 điểm để số thí sinh trúng tuyển là người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cần thiết.
Đối với các trường CĐ hoặc các khối đào tạo ĐH-CĐ theo địa chỉ sử dụng, và đối với các trường có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương, được phép định điểm trúng tuyển theo tỉnh, huyện, với mức chênh lệch điểm giữa các tỉnh, huyện (chênh lệch khu vực) lớn hơn 0,5 điểm, nhưng không quá 2 điểm để tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Hiện tượng “xé rào” sẽ khó xảy ra vì điểm sàn đã cân đối hết cơ cấu vùng miền, cơ cấu xã hội cũng như nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của các địa phương.
Việt Lan
Nhiều trường ĐH công bố điểm chuẩn và xét tuyển NV2 (SGGP).- Tại phía Nam, mở đầu là Trường ĐH Nông Lâm và ĐH Y Dược TPHCM. Năm 2008 ĐH Nông Lâm TPHCM có tất cả 47 ngành cho TS dự thi ở 4 khối A, B, D1 và D3. Ngành có mức điểm cao nhất là công nghệ hóa học khối B (21,5 điểm) và ngành thấp nhất là 14 điểm (ngành cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm, cơ khí nông lâm, chế biến lâm sản…). Năm nay ĐH Nông Lâm dành 1.160 chỉ tiêu (CT) xét tuyển NV2 cho các khối A, B, D1 và D3. Tiếp đó, ĐH Y Dược TPHCM cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm. Ngành bác sĩ đa khoa 27 điểm, bác sĩ răng – hàm – mặt (26 điểm), dược sĩ đại học (26,5 điểm), bác sĩ y học cổ truyền (22,5 điểm), cử nhân điều dưỡng (22,5 điểm), cử nhân y tế công cộng (20 điểm), cử nhân xét nghiệm (22 điểm), cử nhân vật lý trị liệu (22 điểm), cử nhân kỹ thuật hình ảnh (23 điểm), cử nhân phục hình răng (24 điểm), cử nhân hộ sinh (20,5 điểm), cử nhân gây mê hồi sức (22,5 điểm) và bác sĩ y học dự phòng (20 điểm). Điểm chuẩn xét tuyển vào ngành luật thương mại của ĐH Luật TPHCM theo NV1 dành cho TS thuộc khu vực 3 - học sinh phổ thông (không có môn nào bị điểm không) như sau: khối A (19,5 điểm), khối C (18,5 điểm), khối D1 và D 3 là 17 điểm. NV1 của ngành luật dân sự, luật hình sự, luật hành chính và ngành luật quốc tế lần lượt là khối A (16,5 điểm), khối C (16,5 điểm) và khối D1, D3 đều 15 điểm. Năm nay, ĐH Luật TPHCM không tuyển NV2 đối với Khối C mà chỉ xét tuyển NV2 với khối A, D1 và D3. Điểm xét tuyển từ 18,5 điểm trở lên (không có môn thi nào bị điểm 0) đối với khối A (100 CT) và từ 16,0 điểm trở lên (không có môn thi nào bị điểm 0) đối với Khối D1 và D3 (100 CT). Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngành công nghệ hóa học có điểm chuẩn cao nhất (20 điểm) và ngành có điểm thấp nhất là 14 điểm. Th.Hùng |