(SGGP).- Đó là những nhận định của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi làm việc tại tỉnh Sơn La về thực hiện di dân, tái định cư công trình Thủy điện Sơn La. Đoàn giám sát nhận định, đến cuối tháng 2-2009, huyện Mộc Châu có khả năng hoàn thành công tác tạm giao đất cho các hộ dân đã ổn định tái định cư để sản xuất vụ xuân hè năm 2009. Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án thành phần còn chậm, nhất là công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư xây dựng, thẩm định, xác định giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng.
Trưởng đoàn giám sát, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước nhận định, đối tượng di dân hiện đang chịu 3 bất lợi về đất sản xuất, việc làm và nguồn thu nhập. Đoàn giám sát đề nghị công tác quy hoạch phải gắn liền với quy hoạch tổng thể nông nghiệp, nông thôn toàn xã, liên xã và mối liên hệ liên vùng; địa phương cần xây dựng quỹ đất dự phòng cho phát triển dân số.
Dự án tái định cư Thủy điện Sơn La được thực hiện trên quy mô lớn, địa bàn rộng nên cần xây dựng cơ chế đặc thù về bồi thường đất tái định cư để nhanh chóng cấp đất cho người dân. Tỉnh cũng cần xem xét nâng mức hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình tái định cư để bảo đảm người dân có cuộc sống tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.
A.PHƯƠNG