Theo AP, Công ty dược phẩm Novo Nordisk Đan Mạch đã đồng ý trả 9 triệu USD tiền phạt do hành vi “lại quả” cho chính phủ của cựu Tổng thống Iraq S.Hussein thông qua chương trình đổi dầu lấy lương thực của LHQ. AP dẫn nguồn tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Novo thừa nhận đã trả 1,4 triệu USD cho Iraq trong giai đoạn 2001-2003 để nhận được hợp đồng cung cấp insulin và một số dược phẩm khác.
Novo đã bù đắp các khoản chi phí trên bằng cách tăng giá trị của các hợp đồng thêm 10% trước khi trình chúng lên LHQ. Sau đó, Novo có hành vi gian lận khi ghi lại các khoản thanh toán trái phép nói trên như “tiền hoa hồng” trong sổ sách kế toán.
Chương trình đổi dầu lấy lương thực của LHQ bắt đầu từ năm 1996, cho phép chính phủ của ông S.Hussein bán dầu lấy tiền mua hàng hóa nhân đạo và thanh toán chi phí bồi thường chiến tranh Kuwait. Theo một báo cáo của LHQ, Novo Nordisk chỉ là 1 trong hơn 2.000 doanh nghiệp và cá nhân bị cáo buộc liên quan tới các khoản tiền hối lộ.
V.L. (Theo AP)