Cứu sống vợ chồng bị cứa cổ nguy kịch

Ngày 15-11, ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa phẫu thuật cứu sống vợ chồng ông Đặng Đình Xưa (50 tuổi) và bà Ong Thị Hương (48 tuổi, cùng ngụ xã Tân Lạc, huyện Di Linh) bị vết cứa sâu ở cổ.

Thông tin ban đầu, do mâu thuẫn gia đình dẫn đến xô xát, ông Xưa đã dùng dao cắt cổ bà Hương, xong tự cắt cổ mình tự sát. Vụ việc được người nhà phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Hai bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da tái nhợt. Ông Xưa có vết thương vùng trước cổ 20cm, đứt một phần cơ ức đòn chũm 2 bên từ trái sang phải. Bà Hương ở cổ có 2 vết thương phức tạp hở sâu 8cm cạnh tai bên trái. 

Sau khi được cấp cứu, khâu vị trí vết thương, hiện cả 2 bệnh nhân đã hồi tỉnh, ăn uống tạm, hồi phục tốt.

Tin cùng chuyên mục