(SGGP).- Lúc 12 giờ ngày 8-7, tại Đà Nẵng lại tiếp tục bùng phát một vụ cháy rừng mới làm thiêu rụi cả chục hécta rừng trồng các loại gồm cây keo, bạch đàn… tại thôn Phú Thượng, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang)…
Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng thành phố đã huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng, 15 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng quân, dân huyện Hòa Vang đến hiện trường khống chế đám cháy. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng.
Có mặt tại hiện trường, ông Trần Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, cho biết: Hiện công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn do địa hình phức tạp. Đến 16 giờ đã có hơn 20 ha rừng bị thiêu rụi. Điều khó khăn là cả đêm hôm qua, lực lượng này đã tham gia chữa cháy rừng đặc dụng Hải Vân nên bây giờ anh em đã mệt mỏi.
Cũng theo ông Lương, vụ cháy rừng đặc dụng Nam Hải Vân (Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng), đến 8 giờ ngày 8-7 mới cơ bản được dập tắt. Để đề phòng đám cháy bùng phát trở lại, vẫn tiếp tục bố trí lực lượng khoảng 500 người gồm: kiểm lâm, quân đội và dân quân địa phương, ứng trực cả đêm 7-7 và trong ngày 8-7 tại khu vực cháy.
* Khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, tại khu vực núi Mằng Tăng thuộc thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đã xảy ra cháy rừng. Theo ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Phổ Phong, vụ cháy xảy ra từ tối 7-7, trên diện tích khoảng 20 ha, đến khoảng 8 giờ sáng 8-7 được khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, đến 12 giờ trưa cùng ngày, ngọn lửa lại bùng cháy với mức độ dữ dội và lan nhanh hơn.
“Khu vực bị cháy trên đỉnh núi, bán kính bị cháy khoảng 2km², cách xa QL24 đi huyện Ba Tơ khoảng 4km, nên không có bất cứ phương tiện chữa cháy nào có thể tiếp cận. Hiện tại, hàng trăm người của lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự huyện… đang chữa cháy bằng phương thức thủ công như sử dụng cành cây dập lửa… nên việc khống chế đám cháy rất khó khăn” – ông Nguyễn Văn Hân, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Nguyên nhân vụ cháy ban đầu theo Công an xã Phổ Phong là do Lê Thanh Hải (SN 1985) ở thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong sau khi thu hoạch gỗ keo đã đốt rẫy để tiếp tục trồng lớp keo mới, gặp trời hanh, gió mạnh khiến lửa cháy lan sang các rẫy bên cạnh với tốc độ nhanh.
NG.HÙNG – H.MINH