Đại học Kinh tế Huế đón Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng 13-4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Kinh tế Huế (1969 – 2019). Tại đây, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho trường.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế.

Trường Đại học kinh tế hiện nay là 1 trong 8 trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Huế. Tiền thân của trường là Khoa Kinh tế Nông nghiệp thuộc Trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc – một khoa được thành lập trên cơ sở Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp từ năm 1969.

 Năm 1995, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký quyết định thành lập Khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở Khoa Kinh tế Nông Nghiệp – Trường Đại học Nông lâm Huế. Đến năm 2002, Thủ tướng Chính phủ ký quyệt định thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Huế.

Trải qua nửa thập kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Kinh tế Huế đã thực sự phát triển nhanh chóng và vững chắc trên tất cả các mặt: đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, xây dựng cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực phục vụ đào tạo.

Hiện trường có 6 Khoa với 25 ngành, chuyên ngành và chương trình đào tạo bậc đại học, 4 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 3 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ.

Ngoài ra, trường cũng đã phát triển được 3 chương trình liên kết đào tạo bậc đại học với các đối tác quốc tế có uy tín.

Đại học Kinh tế Huế đón Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 1 Phó Chủ tịch nước trao tặng trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế bức tranh chân dung Bác Hồ

Trong hơn 50 năm qua, Trường Đại học Kinh tế Huế đã đào tạo hơn 25.000 cử nhân, 2.175 thạc sĩ và 19 tiến sĩ kinh tế. Nhiều người từng là sinh viên, học viên của nhà trường giờ đã trở thành nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ quản lý cấp cao và có uy tín. Đặc biệt, trong điều kiện của một nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, nhiều cựu sinh viên của nhà trường được tôn vinh là nhà doanh nghiệp mới.

Trường Đại học Kinh tế Huế cũng đã được Trung tâm Kiểm định giáo dục quốc gia cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục đại học.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường lại vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Trước đó, vào năm 1997, Khoa Kinh tế - Đại học Huế được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 2009, Trường Đại học Kinh tế Huế đón nhận danh hiệu Huân chương Lao động hạng Nhì.
Đại học Kinh tế Huế đón Huân chương Lao động hạng Nhất ảnh 2 Phó Chủ tịch nước trao 25 suất học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ buổi lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước cũng đã trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cho nhà trường và trao tặng 25 suất học bổng cho các em sinh viên của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi để động viên các em tiếp tục học tập tốt.

Tin cùng chuyên mục