Đại hội đại biểu Hội Khoa học kinh tế và Quản lý TPHCM nhiệm kỳ VII

Ngày 25-11, Hội Khoa học kinh tế và Quản lý TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII (2023-2028). 

Hội Khoa học kinh tế và Quản lý TPHCM là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, hoạt động theo quy định của pháp luật, theo Điều lệ Hội và chịu sự quản lý nhà nước của Sở KH-CN TPHCM.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Khoa học kinh tế và Quản lý TPHCM nhiệm kỳ VII (giai đoạn 2023-2028)

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Khoa học kinh tế và Quản lý TPHCM nhiệm kỳ VII (giai đoạn 2023-2028)

Tham dự đại hội có 70 đại biểu, 100% số phiếu tán thành Ban Chấp hành Hội Khoa học kinh tế và Quản lý TPHCM nhiệm kỳ mới 2023-2028. Tiến sĩ Trương Thị Minh Sâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Hội Khoa học kinh tế và Quản lý TPHCM.

Đại hội đã đề ra phương hướng của nhiệm kỳ VII, đó là tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường số lượng hội viên, đặc biệt là từ các công ty và doanh nghiệp; xem xét thành lập thêm 2-3 chi hội mới và thu hút từ 20-30 hội viên mới. Điều này sẽ giúp gắn kết hoạt động của hội với khối doanh nghiệp.

Về hợp tác nghiên cứu, đại hội đề ra việc duy trì và phát triển mô hình hợp tác nghiên cứu cá nhân giữa các hội viên của hội, bao gồm các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, giảng viên và các thành viên khác. Hợp tác này có thể diễn ra trong nghiên cứu các chương trình hoặc đề tài khoa học với các cơ quan, đơn vị khác tại TPHCM và các địa phương khác trong cả nước.

Hội cũng khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tham gia tích cực vào công tác phản biện xã hội tại các diễn đàn công luận và các chương trình có liên quan đến kinh tế - xã hội; khuyến khích việc tạo ra các liên doanh và liên kết trong nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề thực tế và hỗ trợ các công ty, doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn và cải thiện hoạt động.

Tin cùng chuyên mục