Đại hội XIII của Đảng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Chiều 30-1, sau khi làm xong các công tác chuẩn bị, Đại hội XIII của Đảng tiến hành việc ghi phiếu, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Việc bỏ phiếu bầu bắt đầu lúc 17 giờ. Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được công bố tại Đại hội ngay trong tối 30-1.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: VIẾT CHUNG

- Sáng 30-1, Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo với Đại hội về việc bầu cử và danh sách ứng cử, đề cử; các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; bầu Ban Kiểm phiếu; đại biểu tiến hành bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung. 

Đại hội công bố kết quả bỏ phiếu về việc cho rút hay không cho rút tên khỏi danh sách đề cử bổ sung; Đại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. 

Đại diện Đoàn Chủ tịch Đại hội nghe báo cáo của các trưởng đoàn về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và quán triệt triển khai công tác bầu cử.

- Chiều 30-1, sau khi Ban Kiểm phiếu hướng dẫn ghi phiếu tại hội trường, các đại biểu về làm việc tại đoàn để nhận danh sách bầu cử chính thức và ghi phiếu bầu cử. Tiếp đó, Đại hội tiến hành việc ghi phiếu, bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Việc bỏ phiếu bắt đầu lúc 17 giờ. 


Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được công bố tại Đại hội ngay trong tối 30-1.

Chia sẻ với báo chí bên lề Đại hội, nhiều đại biểu cho rằng, công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng được thực hiện rất thận trọng, chặt chẽ, khách quan, bài bản, dân chủ và thực chất, theo quy trình 5 bước.
Các đại biểu đều tin Đại hội sẽ bầu ra được những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII để lãnh đạo Đảng, đất nước trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội XIII của Đảng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 2 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại hội trường Đại hội XIII, chiều 30-1. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đại hội XIII của Đảng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 6
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII tại hội trường Đại hội XIII, chiều 30-1. Ảnh: VIẾT CHUNG
Đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá tất cả công tác nhân sự trình Đại hội được chuẩn bị công phu, chu đáo, trải qua thời gian dài. Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự đã được Đoàn Chủ tịch cân nhắc và bố trí thời gian thỏa đáng để đại biểu nghiên cứu. Hồ sơ đầy đủ, quy trình chặt chẽ theo đúng 5 bước, vừa đảm bảo dân chủ, phát huy trí tuệ trong Đảng, nhưng cũng đảm bảo sự tập trung khi danh sách được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII giới thiệu đã đạt được sự đồng thuận cao.

“Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng với những đại biểu tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất và bản lĩnh, đưa đất nước phát triển, hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam hùng cường”, đồng chí Bùi Huyền Mai nêu.

Đại hội XIII của Đảng tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 10 Hình ảnh hội trường Đại hội XIII khi tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII. Ảnh: VIẾT CHUNG
Khẳng định danh sách giới thiệu nhân sự đã được Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị qua nhiều bước, chu đáo, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Kạn cho biết, mỗi đại biểu đều tự nhận thức rằng mình phải có trách nhiệm xây dựng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự là tấm gương để cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, noi theo.

Đại hội lần này có 1.587 đại biểu tham dự, tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trước đó, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Tin cùng chuyên mục