Đại lộ ngàn tỷ ngổn ngang trước ngày thông tuyến

Ghi nhận ngày 31-8, tại dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có nhiều đoạn vẫn chưa thi công xong, đất đá tập kết ngổn ngang, nhếch nhác. 

Dự án đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có chiều dài 6,9km, mặt đường chính gồm 6 làn xe, rộng 24,5m. Điểm đầu tại nút giao đường Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng, điểm cuối tại nút giao giữa quốc lộ 27 với đường vào Cảng hàng không Buôn Ma Thuột.

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng, do UBND TP Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư; đơn vị thi công là Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 515. Dự án khởi công từ cuối tháng 9-2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 8-2018, nhưng sau đó do chậm tiến độ nên phải gia hạn đến tháng 12-2022.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm sớm thông tuyến. 

Tuy nhiên, ghi nhận ngày 31-8, tại dự án có nhiều đoạn vẫn chưa thi công xong, đất đá tập kết ngổn ngang, nhếch nhác. Đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 515 cho rằng, nguyên nhân chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, vốn phân bổ cho dự án từ năm 2017-2021 hạn chế, đến khi có vốn thì đại dịch Covid-19… Hiện đơn vị đang tập trung hoàn thành các hạng mục để thông tuyến.

Còn đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Buôn Ma Thuột cho biết, đang đôn đốc các đơn vị bồi thường giải phóng mặt bằng để đảm bảo đến ngày 30-9-2022 sẽ tiến hành thông tuyến.

Tin cùng chuyên mục