Dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức

Sáng 9-5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 3 tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng niệm 54 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Tham dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và đông đảo tăng ni, phật tử các ngôi chùa, tự viện trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM và đại diện lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 3 tham dự lễ tưởng niệm.

Dâng hương tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức ảnh 1 Lễ tưởng niệm 54 năm Bồ Tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân. Ảnh: Việt Dũng
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu bật ý nghĩa của ngày Đức Phật đản sinh, khẳng định sự phát triển ổn định, bền vững của tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở tất cả các cấp là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp hoằng dương chính pháp, gìn giữ và phát huy sự trong sáng, truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam; mong muốn mỗi tăng ni, phật tử, tổ chức thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải nâng cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần trí tuệ - kỷ cương - hội nhập - phát triển, góp phần làm cho tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

Buổi lễ tưởng niệm được cử hành trang nghiêm nghi thức dâng hoa cúng dường Đại lễ Phật đản, dâng hương tưởng niệm Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân và anh hùng, liệt sĩ hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc.

Tin cùng chuyên mục