
Không ít trường hợp nhà đầu tư (NĐT) bị mất tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá cổ phần lần đầu bán ra công chúng bởi nhiều lý do như: bị thông tin tiêu cực tác động, tâm lý bầy đàn, đua theo phong trào... Làm gì để tránh và giảm thiểu tình trạng này?
Mất 12 tỷ đồng tiền cọc: “chuyện nhỏ”!

Tại một phiên đấu giá lần đầu ra công chúng của một công ty kho vận. Ảnh: LƯƠNG MINH
Công ty TNHH một thành viên Dây và Cáp điện Việt Nam (CADIVI) hiện nay đang đăng thông báo: đợt bán đấu giá số cổ phần không bán hết của đợt đấu giá lần đầu sẽ diễn ra vào ngày 8-5-2007. Cuộc đấu giá lần đầu của CADIVI diễn ra vào ngày 30-1-2007, số lượng cổ phần bán đấu giá là 3.423.600 cổ phần (chiếm 21,4% vốn điều lệ của công ty). Điều đáng nói, trong đợt đấu giá lần 1, số cổ phần được đặt mua tới 67 triệu, gấp gần 20 lần số cổ phần của CADIVI bán ra. Giá khởi điểm là 11.000đ/cổ phần nhưng do quá tải về số lượng người mua nên khi bỏ thầu đã đẩy giá cao nhất lên đến 44,6 triệu đồng/cổ phần, giá trúng thầu thấp nhất là 152.600đ/cổ phần và giá bình quân là 185.369đ/cổ phần.
Trớ trêu thay, cuộc đấu giá kết thúc và đến ngày hết hạn dành cho NĐT nộp tiền vào tài khoản để chấp nhận sở hữu cổ phần thì chỉ có 331.253 cổ phần được bán, còn lại đến 3.092.347 cổ phần. Nghe đâu, trong cuộc đấu giá lần 1 của CADIVI, tổng số tiền NĐT bỏ cọc không mua lên đến 12 tỷ đồng (?!).
Cách đẩy giá của NĐT ở CADIVI không phải là trường hợp cá biệt mà còn rất nhiều công ty khác, NĐT đặt lệnh đấu giá cao “tới trời” rồi sau đó “bỏ cọc chạy lấy người” như các trường hợp: Nhiệt điện Bà Rịa 40 triệu đồng/cổ phần; khu công nghiệp Hiệp Phước 21,1 triệu đồng/cổ phần; thủy điện Thác Mơ 56 triệu đồng/cổ phần; nhiệt điện Phả Lại 50 triệu đồng/cổ phần; Petrolimex 37,5 triệu đồng/cổ phần; cá biệt có Công ty Kido lên đến 80 triệu đồng/cổ phần (!)… Trong khi đó giá khởi điểm của các đơn vị này không quá 50.000 đồng/cổ phần.
TS Nguyễn Văn Quý – giảng viên - chuyên gia về chứng khoán, phân tích: Đằng sau việc bỏ giá quá cao như vậy không loại trừ doanh nghiệp tự làm giá khiến giá bình quân cao (mà giá này theo nguyên tắc sẽ được TTGDCK thông báo chính thức sau khi công ty cổ phần đấu giá thành công) để sau khi đấu giá, giá cổ phiếu OTC của công ty xuất hiện trên thị trường sẽ bán xoay quanh mức giá bình quân này. Đây chính là mấu chốt phát sinh giá trị không thật của cổ phiếu trên thị trường. Khoảng cách giữa giá trị bền vững (xoay quanh giá trị thật) với thị giá và giá bình quân quá xa. Hoặc, cũng có thể nhiều người có liên quan với công ty “thông thầu” với nhau đặt mức giá cao, đẩy mức giá bình quân lên cao để công ty bán cổ phần thu lợi nhuận từ việc bán được giá cổ phần cao.
Mặt khác, những người được quyền mua cổ phiếu ưu đãi (cán bộ công nhân viên trong công ty chẳng hạn) có thể bán lại “quyền” này để kiếm số tiền chênh lệch cao. Trong khi đó, cơ quan chức năng quản lý về chứng khoán hiện nay cũng chưa có những quy định chặt chẽ đối với vấn đề này.
Kinh nghiệm đặt giá
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ đây cho đến cuối năm 2007 có khoảng 20 công ty (trong đó có nhiều công ty được xếp vào hàng Top) bán cổ phần lần đầu ra công chúng. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia chứng khoán, nếu không có biện pháp hạn chế tình trạng tự do làm “giá khổng”, chắc chắn tình trạng “đẩy giá cao rồi bỏ chạy” vẫn tiếp tục diễn ra. |
Trong “đợt sóng” bỏ tiền đặt cọc trên có nhiều NĐT thật sự muốn mua cổ phần nhưng phải bỏ cuộc, bỏ cọc vì giá bỏ thầu quá cao so với giá trúng thầu bình quân, nếu mua rồi sau này bán lại trên thị trường OTC sẽ lỗ. Bà Mai Thị Bích Phượng – Giám đốc Phòng quan hệ nhà đầu tư – Công ty cổ phần Chứng khoán TPHCM, khuyên: “Cho dù mua trên sàn, đấu giá lần đầu hay OTC, NĐT phải hết sức bình tĩnh, không nên mua theo phong trào và nghe theo những luồng thông tin mà có thể do những người khác dàn dựng để có lợi cho họ”.
Để không mất tiền cọc và mua được cổ phần với giá mong muốn, nhiều NĐT có kinh nghiệm khuyên: Trước khi quyết định bỏ giá đấu thầu của một công ty nào đó, NĐT cần xem xét những công ty “tương đồng” đã đấu giá trước đó để so sánh, từ đó làm cơ sở để khi đặt lệnh không bỏ giá quá thấp khiến không mua được, bị loại hoặc bỏ giá quá cao, không mua sẽ mất tiền cọc.
Bên cạnh đó, có nhiều trường hợp mất tiền cọc do lỗi kỹ thuật vì NĐT quên hoặc không đọc kỹ các hướng dẫn được quy định rõ ràng: “Nếu vi phạm những quy chế này sẽ bị mất tiền cọc”. Có NĐT khi đăng ký đấu giá mua 1.000 cổ phần nhưng khi ghi vào phiếu tham dự đấu giá vượt hoặc ít hơn con số này, như vậy không hợp lệ, mất tiền cọc. Thậm chí những trường hợp như phiếu tham gia đấu giá bị rách, tẩy xóa, không bỏ trong bì thư dán kín có chữ ký trên mép dán... cũng sẽ không được hoàn tiền cọc. Và chắc chắn NĐT sẽ mất cọc nếu đăng ký đấu thầu nhưng không đặt lệnh mua, hoặc trúng thầu nhưng “bỏ thầu” không mua.
NĐT cũng cần chú ý về cách đặt giá: Ví dụ: Nếu công ty Z quy định: Tổng số lượng cổ phần chào bán là 999.000 cổ phần; mệnh giá 10.000đ; giá khởi điểm 10.100đ; bước giá (là khoảng cách giữa các giá đặt mua liên tiếp) 100đ; số lượng mua tối thiểu là 100 cổ phần thì NĐT không được đặt mua giá thấp hơn giá khởi điểm; các bước giá phải chia chẵn cho 100 (ví dụ: 10.100đ, 10.200đ… là hợp lệ; 10.150đ, 10.250đ là không hợp lệ); số lượng mua phải từ 100 cổ phần trở lên và phải là bội số của 100 (ví dụ: 100, 200, 300… cổ phần là hợp lệ; 105, 150… cổ phần là không hợp lệ) và số lượng mua tối đa không vượt quá 999.000 cổ phần.
NĐT tham gia đấu giá, có tham dự cuộc đấu giá nhưng do bỏ giá đấu thầu thấp không được mua cổ phần và không vi phạm các quy chế thì trong 5 ngày, kể từ ngày công bố kết quả đấu giá sẽ được tổ chức bán đấu giá thanh toán lại tiền đặt cọc.
Sỹ Khoa
Apec Securities Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APEC Securities) đã chính thức làm lễ khai trương và triển khai hai dịch vụ Công nghệ mới APEC CyberInvestor và APEC MobileInvestor vào ngày 14-4 tại khách sạn Melia, Hà Nội. APEC cung cấp cho khách hàng các dịch vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp, Tư vấn đầu tư chứng khoán, Tư vấn niêm yết chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán, Môi giới chứng khoán, Lưu ký chứng khoán… với thông điệp “Công nghệ đột phá – Giá trị vững bền”. APEC là công ty chứng khoán đầu tiên ở Việt Nam cung cấp các dịch vụ đặt lệnh Mua - Bán chứng khoán, truy vấn tài khoản chứng khoán qua SMS (APEC MobileInvestor) và là công ty thứ 2 áp dụng dịch vụ mở tài khoản, đặt lệnh Mua - Bán chứng khoán, truy vấn tài khoản chứng khoán qua Internet (APEC CyberInvestor). Với những dịch vụ này, khách hàng có thể truy cập vào trang web: www.apec.com.vn hoặc sử dụng ngay dịch vụ nhắn tin SMS trên điện thoại di động để được đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch chứng khoán của mình. P.V |
Thuật ngữ chứng khoán IPO – đấu giá lần đầu: IPO (Initial Public Offerings) là cổ phần bán đấu giá lần đầu ra công chúng. Bán đấu giá là việc bán cổ phần công khai cho các NĐT có sự cạnh tranh về giá. Để huy động vốn, thường công ty bán một số lượng cổ phần tương ứng với bao nhiêu phần trăm của vốn điều lệ. Ví dụ: Công ty cổ phần A có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, khi cổ phần hóa, Nhà nước sẽ nắm giữ 51% tương ứng với 51 tỷ đồng, còn lại 49% cổ phần (49 tỷ) thường sẽ chia ra 2 đối tượng để bán: cho cán bộ công nhân viên gọi là cổ phiếu ưu đãi (chỉ đóng khoảng 60% giá bình quân của cổ phần sau khi đấu giá thành công) và bán ra công chúng gọi là cổ phiếu phổ thông, bằng phương thức đấu giá. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định quy trình bán đấu giá cổ phần được tóm tắt như sau: Doanh nghiệp muốn bán cổ phần phải đăng ký tại Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK). Xét thấy đủ điều kiện, TTGDCK sẽ thực hiện thông tin về đợt đấu giá trên báo chí gồm: Số lượng cổ phần bán đấu giá; mệnh giá (thường được quy định là 10.000đ/cổ phần); giá khởi điểm (tùy theo mỗi công ty – giá khởi điểm thường cao hơn mệnh giá); ngày, giờ, địa điểm đấu giá; thời gian phát, nhận đơn đăng ký đấu giá… 5 ngày trước khi phiên đấu giá diễn ra, NĐT phải làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tại TTDGCK hoặc đại lý (phải do TTDGCK đồng ý) gồm: Điền mẫu đơn đăng ký đấu giá, nộp tiền cọc 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm, sau đó sẽ được nhận phiếu tham gia đấu giá. NĐT sẽ điền vào phiếu đấu giá đầy đủ và hợp lệ, đến thời gian nhận phiếu đấu giá, NĐT có thể bỏ phiếu trực tiếp tại TTGDCK, tại đại lý hoặc qua bưu điện trước thời hạn quy định. Kết quả đấu giá được xác định theo nguyên tắc: Ưu tiên giá đặt mua từ cao xuống thấp cho đến hết số cổ phần chào bán. NĐT đặt mua theo giá nào thì được mua cổ phần theo giá đó. Khi đã trúng thầu, NĐT phải thanh toán đủ số tiền mua cổ phần (tiền đặt cọc sẽ được cộng vào đây) và sẽ được nhận chứng chỉ, chứng nhận hoặc sổ ghi số lượng cổ phần sở hữu do công ty cổ phần cung cấp, doanh nghiệp này sẽ công bố danh sách những người sở hữu cổ phần. TỔ TƯ VẤN |